| Hotline: 0983.970.780

Đá quý và sức khỏe

Thứ Hai 12/07/2010 , 14:54 (GMT+7)

Cháu nghe nói đeo đá quý tốt cho sức khỏe? Điều này có đúng không ạ?

* Có phải nước tiểu của nhím và thỏ có chứa virut viêm gan B? Cần quản lý nước tiểu của chúng như thế nào để tránh lây bện viêm gan B?

Hoàng Văn Ty, Vị Xuyên, Hà Giang

Trên thế giới có khoảng 1/3 dân số tức là trên 2 tỉ người bị nhiễm virut viêm gan B và khoảng 350 triệu người trong số họ trở thành mang virut mạn tính. Nếu trẻ em nhiễm virut viêm gan B do lây truyền từ mẹ thì 98% những trẻ em này sẽ mang virut suốt đời và 40% trong số này có nguy cơ sẽ chết vì bệnh xơ gan và ung thư gan. Vì thế tiêm vacxin phòng bệnh cho trẻ ngay sau khi sinh là một biện pháp phòng bệnh tốt nhất. Đường lây truyền của viêm gan virut B gồm có:

- Lây truyền qua đường máu: hay gặp do truyền máu và chế phẩm của máu có nhiễm virut viêm gan B, dùng kim tiêm chung mà chưa được khử trùng theo đúng tiêu chuẩn.

- Lây truyền qua quan hệ tình dục.

- Truyền từ mẹ sang con: virut được truyền từ mẹ sang con trong quá trình sinh đẻ mà không phải trong thời kỳ mang thai.

Nếu một số động vật có mang virut viêm gan B thì cũng rất khó có thể gây bệnh sang cho người trừ khi bị cắn chảy máu.

* Cháu nghe nói đeo đá quý tốt cho sức khỏe? Điều này có đúng không ạ?

Nguyễn Xuân Minh, phố Bạch Mai, Hà Nội

Một số loại đá quý được cho là có tác dụng chữa bệnh, nhất là vào thời cổ xưa, khi con người còn dùng nhiều chất liệu khai thác trực tiếp từ thiên nhiên (cỏ, cây, hoa lá, nước, đất, đá, côn trùng, động vật…) để chữa bệnh. Ví dụ đá Jade được coi là chữa được bệnh thận nếu đặt ở thắt lưng. Tương tự, nhiều loại đá khác cũng được tin là chữa được những bệnh nào đó. Tuy vậy, chưa có công trình khoa học nào chứng minh đeo một loại đá quý có thể chữa được một bệnh cụ thể hoặc đem lại sức khỏe.

Tuy nhiên, khi đeo một viên đá quý đẹp, người ta (nhất là phụ nữ) thường vui thích, tâm trạng thấy thoải mái, có thể vì thế mà có lợi cho sức khỏe chăng? Theo niềm tin của người Hoa, ngọc thạch có những tính năng siêu phàm: trị bệnh, giải độc, giúp trường sinh bất lão, giữ xác chết mãi mãi nguyên vẹn, mang lại phúc lành, yên lành... Trong các ngôi mộ cổ được khai quật gần đây ở miền trung Trung Quốc, người ta tìm thấy rất nhiều ngọc thạch chôn theo, nhờ đó xác chết vẫn còn nguyên vẹn dù đã hơn 2.000 năm. Loại ngọc đó gọi là "ngọc dưới mồ".

Chẳng hạn như trường hợp của hoàng tử Liêu Thân và vợ là Tôn Vãn thuộc triều Hán, đã được chôn gần 2.000 năm nhưng cả 2 xác chết vẫn còn nguyên vẹn dù chẳng hề được tẩm ướp bất cứ thứ gì, nhưng bên cạnh có rất nhiều ngọc. Tương truyền Từ Hy Thái hậu giữ được sự tươi trẻ tới tận trên 60 tuổi khi sắp qua đời là nhờ được 1 nhà sư Tây Tạng bí mật chỉ cho cách dùng ngọc trai nấu nhừ, tán nhuyễn, pha với sữa của phụ nữ có con so rồi thoa lên mặt, lên da mỗi buổi sáng và tối. Sự tươi trẻ đó 1 phần còn nhờ 2 viên bạch ngọc thuộc loại quý hiếm nhất, có kích cỡ bằng quả trứng mà thái hậu luôn mang theo người. Thành phần chính của ngọc trai là xà cừ gồm canxi cacbonat và conchiolin do loài nhuyễn thể tiết ra.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm