| Hotline: 0983.970.780

Đã thống nhất phác đồ điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh

Thứ Bảy 10/01/2015 , 19:33 (GMT+7)

Sức khỏe của ông Thanh vẫn tiến triển bình thường, chỉ số máu tốt và đã ăn uống được.

Sáng 10/1, ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, Hội đồng giáo sư chuyên môn ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Đà Nẵng đã thống nhất rất cao phác đồ điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh.

Theo ông Triệu, sức khỏe của ông Thanh vẫn tiến triển bình thường, chỉ số máu tốt và đã ăn uống được.

Hiện đã nghiên cứu bệnh án từ Mỹ chuyển về và nghe bác sỹ giám sát tình hình ông Thanh ở Mỹ về báo cáo tình hình.

“Hội đồng giáo sư chuyên môn ban bảo vệ sức khỏe trung ương và Bệnh viện Đà Nẵng đã thống nhất phác đồ điều trị được thống nhất rất cao.

Các chỉ số huyết học sáng nay được các giáo sư đánh giá là rất ổn định. Trong những ngày tới, bên chỗ y học cổ truyền sẽ cùng vào cuộc sau một thời gian điều trị cách ly sẽ tiếp tục điều trị tiếp”, ông Triệu nói.

Các bác sỹ ở Mỹ có trao đổi với bác sỹ Việt Nam qua văn bản, tuy nhiên những việc này chưa thông tin được.

Được biết, sắp tới sẽ có 2 chuyên khoa về huyết học nữa sẽ từ Hà Nội vào Đà Nẵng tham gia chữa trị cho ông Thanh.

Trước đó, ông Nguyễn Bá Thanh chữa trị bệnh tại Mỹ hơn 4 tháng nay vì rối loạn sinh tủy. Khoảng 20h30 ngày 9/1, chuyên cơ N183-PA bay từ Mỹ đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Khoảng 21h5, ông Thanh được xe y tế đưa tới Bệnh viện Đà Nẵng.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.