| Hotline: 0983.970.780

Đá thúng đụng nia

Thứ Năm 02/02/2012 , 10:49 (GMT+7)

Lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) bắt đầu thể hiện sự quan ngại trước tình trạng các sự cố xảy ra Super League và cả Cúp Quốc gia trong khi Cty cổ phần Bóng đá VN (VPF) tự tin tuyên bố sẽ giải quyết ổn thỏa các vấn đề.

Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng hôm qua đã tỏ ra không hài lòng trước các ý kiến chỉ trích nhằm vào công tác tổ chức và điều hành giải đấu của VPF. Theo ông Thắng, Cty mới được thành lập nên rất cần thời gian để ổn định bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự các bộ phận, phòng ban.

“Nếu tính từ thời điểm đại hội cổ đông lần thứ I, đến nay Cty ra đời được bao lâu? Chưa kể lại mất chục ngày nghỉ tết âm lịch. Hơn nữa, tới thời điểm hiện tại giải đấu chỉ mới qua được ba vòng. VPF chắc chắn sẽ làm hết trách nhiệm để đưa giải đấu cán đích thành công. Tuy nhiên cũng cần có thêm thời gian để quá trình vận hành của bộ máy được trơn tru. Chúng tôi thừa nhận còn một số vấn đề tồn tại ở giải năm nay, như sai sót của các trọng tài hay chuyện cầu thủ đá “rắn”. Nhưng đó là tình trạng diễn ra nhiều năm qua, đòi hỏi VPF giải quyết được ngay một sớm một chiều là không hợp lý”, ông Thắng phát biểu.

Trên thực tế, ý kiến của Chủ tịch Võ Quốc Thắng không phải không có lý. Tình trạng bạo lực ở sân cỏ V.League trước kia vốn dĩ đã là chuyện phổ biến, thậm chí lên đến mức báo động ở mùa giải 2011. Trong khi đó, có thể khẳng định là không mùa giải nào, vòng đấu nào không có chuyện trọng tài bị HLV, cầu thủ các CLB phản ứng.

Ở đây, có thể tâm lý trông chờ vào những thay đổi sau sự ra đời của VPF đã khiến cho một số ý kiến trở nên khắt khe hơn đối với BTC giải của Cty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN. Một số thậm chí tỏ ra quan ngại về năng lực tổ chức, điều hành của VPF và đem ra so sánh với BTC giải của LĐBĐVN (VFF). Mới đây, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng lên tiếng cho biết, cảm thấy “nóng ruột” trước những sự cố đang diễn ra ở Super League và Cúp Quốc gia. Ông Hỷ thậm chí đề cập đến khả năng VFF sẽ “có quan điểm” nếu tình hình trên không được cải thiện.

Dư luận biết rằng cùng với việc VPF được thành lập, quyền hạn của VFF đã bị giảm đi đáng kể. Đặc biệt, Super League lại được coi là công cụ đem lại nguồn thu chính cho VFF, gồm tiền quảng cáo, tài trợ… Đấy là chưa nói, những con người tốt nhất của VFF lại đều được chuyển sang VPF. Chính vì thế, ý kiến của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ được không ít người nhìn nhận như một “đòn” nhằm vào VPF. Dĩ nhiên, ông Hỷ không quên khẳng định, VFF sẽ hỗ trợ các điều kiện tốt nhất cho VPF, nếu được đề nghị.

Theo tìm hiểu thì sau khi được giao quyền tổ chức, quản lý và điều hành các giải đấu thay BTC giải của VFF, VPF đã từ chối thành lập Ban chỉ đạo các giải đấu như các mùa giải trước. Lãnh đạo VFF rõ ràng không cảm thấy thoải mái với động thái này của VPF.

Trong khi trả lời báo giới, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã úp mở đến việc có giao thì có đòi, với hàm ý nếu VPF làm không tốt, VFF hoàn toàn có quyền đòi lại các giải đấu. Đây cũng là ý tứ lãnh đạo Tổng cục TDTT từng đề cập đến khi câu chuyện tranh chấp bản quyền truyền hình Super League giữa VFF-AVG với VPF đang hồi nóng bỏng.

Với những động thái của VFF trong thời gian vừa qua, và đặc biệt là ý kiến phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ mới đây, áp lực lên VPF rõ ràng là đang ngày một tăng qua từng vòng quay của Super League.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm