| Hotline: 0983.970.780

Đã tìm thấy được một thi thể nạn nhân

Thứ Năm 26/08/2010 , 15:41 (GMT+7)

Hồi 8h20’ ngày 26/8 với sự giúp đỡ của chó nghiệp vụ, đội quân cứu hộ cứu nạn đã đào được xác nạn nhân Hảng Thị Sông, người bản Thào Chua Chải giữa dưới lớp đất sâu gần 1m.

Ông Trần Huy Tuấn - PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh Yên Bái, hiện đang tham gia chỉ đạo việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở núi ngày 22/8 cho biết: Hồi 8h20’ ngày 26/8 với sự giúp đỡ của chó nghiệp vụ, đội quân cứu hộ cứu nạn đã đào được xác nạn nhân Hảng Thị Sông, người bản Thào Chua Chải giữa dưới lớp đất sâu gần 1m.

>> Vụ lở núi ở Yên Bái: Đã xác định vị trí nhưng chưa thể tìm được người
>> Sạt lở núi, 7 người bị vùi lấp

Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng điều tiếp 3 con chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm. Các vị trí chó nghiệp vụ phát hiện nằm chênh vênh trên sườn núi rất nguy hiểm, nguy cơ sạt lở tiếp theo là rất cao, nên máy xúc đào phía ngoài sau đó đào thủ công để tránh vỡ nát, biến dạng thi thể.  

Nơi tìm thấy thi thể nạn nhân Hảng Thị Sông

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Yên Bái, trận lở đất 22/8 đã vùi lấp 3 ha lúa, 2,5 ha hoa màu, diện tích lúa và hoa màu phải phá để mở đường cho máy xúc vào hiện trường trên 3.000 m2. Cơ quan và cá nhân đã hỗ trợ cho các gia đình gặp nạn 53 triệu đồng…

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đã làm sạt lở nhiều tuyến đường: QL 37 sạt ta luy dương tại km20; Km287+300 ngập nước trên 50cm, dài 200m có nơi sâu 1m; km299 sụt ta luy dương khiến tắc đường trong nhiều giờ. Tỉnh lộ 166 Qui Mông – Đông An, ngập km21+25 có nơi ngập sâu trên 1m; ngầm K42, K46 ngập sâu gần 2m, bị sói lở hạ lưu kè trôi nhiều rọ đá; tỉnh lộ 163 Yên Bái- Khe Sang sụt ta luy âm tại km68 làm tắc đường; tuyến đường Văn Chấn- Trạm Tấu sụt ta luy dương tại km13+900 với khối lượng đá rất lớn làm tắc tuyến giao thông này hoàn toàn, Trạm Tấu hiện đang bị cô lập.

Tại huyện Trấn Yên, một nạn nhân chết do trôi suối là cháu Đỗ Thị Hồng Hạnh, 5 tuổi tại thôn Liên Hợp xã Hồng Ca, cháu sang nhà bác bên kia suối lũ bất ngờ ập tới cuốn trôi, hiện đã tìm thấy xác.

Diện tích lúa bị lũ vùi lấp trên 100 ha, rất khó hồi phục do lúa đang thời kỳ làm đòng; 221 nhà bị đất sạt lở làm hư hỏng, trong đó hư hỏng hoàn toàn 9 nhà; 50 ngôi nhà xã Vân Hội bị ngập nước; 107 m mương bị phá hỏng; 61,7 ha ao cá bị ngập nước mất trắng; công trình cấp nước tập trung xã Y Can bị cắt đứt đường ống; trường tiểu học Hồng Ca bị sạt trên 1.000 m3; 1 con trâu xã Việt Hồng bị cuốn trôi, 11 cột điện bị quật đổ…

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.