| Hotline: 0983.970.780

Đã xác định được đối tượng đốn hạ 13 cây gỗ dổi cổ thụ tại Bình Định

Thứ Ba 06/12/2016 , 07:04 (GMT+7)

Ngày 5/12, Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được 9 đối tượng tham gia đốn hạ 13 cây gỗ dổi cổ thụ...

18-01-16_1
Những cây gỗ dổi bị đốn hạ
 

Ngày 5/12, Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được 9 đối tượng tham gia đốn hạ 13 cây gỗ dổi cổ thụ ở rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc tiểu khu 183 (xã Vĩnh Hảo), những đối tượng này chủ yếu là đồng bào địa phương. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để chuẩn bị khởi tố các bị can có liên quan.

Trước đó, NNVN đã phản ánh, vào đầu tháng 11/2016, lực lượng chức năng phát hiện 13 cây dổi cổ thụ có đường kính thân 36 - 76cm tại khoảnh 2, khoảnh 4, tiểu khu 183, bị lâm tặc đốn hạ; một số cây đã bị cưa xẻ, vận chuyển đi nơi khác. Tổng lượng gỗ bị thiệt hại qua giám định gần 45m3.

Vị trí 13 cây dổi lớn này bị đốn hạ chỉ cách tỉnh lộ 50 - 100m và nằm giữa hai trạm quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ, Lò Than.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.