| Hotline: 0983.970.780

Đặc sắc đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt - 'Muôn hoa chào đón'

Chủ Nhật 24/12/2017 , 11:01 (GMT+7)

Với chủ đề “Muôn hoa chào đón”, 90 phút khai mạc Festival hoa Đà Lạt đã đem đến cho khán giả những màn trình diễn ấn trượng của hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên trong sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh và ánh sáng kỷ xảo của không gian ba chiều.

Lúc 20h ngày 23/12, Festival hoa Đà Lạt năm 2017 đã chính thức khai mạc tại quảng trường Lâm Viên.

Festival có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cùng lãnh đạo là khách mời trong và ngoài nước.

09-56-02_dsc_0086
Hình ảnh đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Festival hoa Đà Lạt là sự kiện văn hóa - kinh tế đầy ý nghĩa, khẳng định, tôn vinh người trồng hoa và quảng bá những giá trị về hoa, về các mặt hàng nông sản nổi tiếng và đặc sắc của địa phương. Lễ hội cũng là dịp để tỉnh Lâm Đồng quảng bá thương hiệu du lịch và thu hút đầu tư, đưa thương hiệu nông sản và du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng tự tin vươn ra thế giới, tham gia với chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu chúc mừng Festival hoa Đà Lạt, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, qua 6 lần tổ chức, đến nay Festival hoa Đà Lạt đã được xã hội ghi nhận là một sự kiện văn hoá, kinh tế, du lịch nổi bật; là lễ hội đặc trưng của Đà Lạt, có tác động thiết thực thúc đẩy sự phát triển ngành nghề sản xuất - kinh doanh và xuất khẩu hoa, nông sản của thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng nói riêng, cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung.

Với chủ đề “Muôn hoa chào đón”, 90 phút khai mạc Festival hoa Đà Lạt đã đem đến cho khán giả những màn trình diễn ấn trượng của hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên trong sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh và ánh sáng kỷ xảo của không gian ba chiều.

Phần trình diễn nghệ thuật, với sự góp mặt của gần 500 diễn viên được chia thành 5 chủ đề. Bao gồm, “Tiếng gọi cao nguyên”, đó là những bản nhạc mang âm hưởng, sắc thái Tây Nguyên của nhạc sĩ Krajan Druynh và nhạc mời gọi lễ hội của người dân tộc bản địa. “Hoa Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ miền đất lành”, bao gồm những bài hát “Nụ hồng phiêu sương”, “Nơi ấy địa đàng”, dưới sự thể hiện của các ca sĩ Tuyết Mai, Thanh Huyền, Trọng Hiếu, Hoàng Thùy Linh, nhóm OPLUS…

Dưới đây là một số hình ảnh trong đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt:

09-56-02_dsc_0008
 
09-56-02_dsc_0012
 
09-56-02_dsc_0040
 
09-56-02_dsc_0046
 
09-56-02_dsc_0060
 
09-56-02_dsc_0062
 
09-56-02_dsc_0099
 
09-56-02_dsc_0102
 
09-56-02_dsc_9852
 
09-56-02_dsc_9950
 
09-56-02_dsc_9968
 
09-56-02_dsc_9975
 

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm