| Hotline: 0983.970.780

Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine:

Đặc vụ Nga lẫn trong lực lượng quan sát viên OSCE ở điểm nóng Mariupol

Thứ Tư 12/11/2014 , 14:28 (GMT+7)

"Họ tỏ ra rất hiếu chiến đối với quân đội chúng ta, họ săn tìm những tiểu đoàn pháo cối của chúng ta”, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói.

Bộ Quốc phòng Ukraine: 80% nhân viên OSCE ở Mariupol là người Nga, trong đó có nhân viên FSB

80% of nhân viên của OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) hoạt động ở khu vực Mariupol, vùng Donetsk region là công dân Nga, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine phụ trách trao đổi tù binh Vasyl Budyk đã phát biểu truyền hình như vậy.

Theo Ukrinform, ông Budyk đã đươc ZN.UA trích lại lời kể như sau: “Thông thường, khi chúng tôi đi đâu thì phải chuẩn bị tuyến đường đi, dừng lại ở một số nơi, lo chỗ ăn ngủ cho người trong đoàn và những người đi cùng với tôi. Khi chúng tôi được đưa vào nghỉ ở khách sạn "Reikartz," một khách sạn 3 sao ở Mariupol thì hóa ra chúng tôi ở cùng tầng với phái đoàn OSCE. Tôi là người gốc Georgia nên lúc đó tôi đã gặp một nhân viên trong phái đoàn OSCE cũng là một người Georgia. Bây giờ tôi hiểu rằng nếu mình nói ra điều này thì có nghĩa là đã gạt anh ấy nhưng tôi không thể không nói ra. Anh ấy đã nói với tôi rằng 80% nhân viên trong phái đoàn OSCE làm việc trong bộ phận “M” ở Mariupol là người Nga”.

Ông Budyk kể tiếp những nhân viên OSCE làm việc ở Mariupol hoặc là những cựu nhân viên của FSB (cơ quan an ninh Nga) hoặc là những người hiện đang làm việc cho FSB.

"Họ tỏ ra rất hiếu chiến đối với quân đội chúng ta. Hơn nữa, họ còn tiết lộ thông tin về vị trí của quân đội chúng ta, mà thực chất là họ săn tìm những tiểu đoàn pháo cối của chúng ta”, ông cố vấn nói.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.