| Hotline: 0983.970.780

Đại bàng trại giam thoát án tử

Thứ Năm 24/08/2017 , 08:53 (GMT+7)

Chiều 23/8, sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên phạt Lại Văn Hoài (34 tuổi, cầm đầu nhóm "đại bàng" trại giam đánh chết bạn tù) 15 năm tù.

Tổng hợp hình phạt trước đó về tội danh khác, Hoài phải chấp hành 22 năm tù. Liên quan vụ án, 10 bị cáo khác nhận 4-14 năm về cùng tội danh.

Trước đó, VKS đề nghị phạt Hoài mức án tử hình, hai đàn em tù chung thân về tội giết người; các bị cáo còn lại bị đề nghị 8-20 năm tù. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng họ không nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

Theo cáo trạng, tháng 7/2012, Hoài bị Công an huyện Bình Chánh bắt giam về hành vi cướp giật tài sản. Trong buồng giam có 16 can phạm. Tại đây, Hoài đặt ra luật ngầm như: các thành viên trong buồng giam muốn làm gì đều phải xin phép, từ ăn, uống, ngủ đến đi tắm rửa, vệ sinh… ai trái lệnh sẽ bị đánh. Ngoài ra, những người mới nhập buồng phải làm "thủ tục" bằng những trận đòn và bị đá 3-9 cái vào ngực.

Chiều 19/1/2013, Hoài thấy anh Trần Văn Hóa, để tay dính xà bông nhúng vào bồn nước nên ra lệnh cho Thông đánh anh này nhiều cái. Hóa phản ứng liền bị đại ca kêu đàn em cột tay, bịt miệng thay nhau đánh. Thông còn lấy chai nước ngọt và cục nước đá gói trong khăn đập nhiều lần vào đầu Hóa. Khi nạn nhân bất tỉnh chúng kéo xuống sàn nước, đến tối thì anh Hóa tử vong.

Tại tòa, các bị cáo đều khai đánh Hóa theo chỉ đạo của Hoài. Tuy nhiên, "đại bàng" trại giam phủ nhận, cho rằng chỉ có một phần trách nhiệm vì không can ngăn khi mọi người đánh nạn nhân.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất