| Hotline: 0983.970.780

Đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng Luật Chính khách

Thứ Ba 26/05/2015 , 14:45 (GMT+7)

“Phải có luật về chính khách, xác định ai là chính khách để nói cho rõ, cho công bằng”, đó là quan điểm của đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền (Đoàn Lâm Đồng).

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền nêu ý kiến trên tại phiên thảo luận tại hội trường sáng 26/5, khi Quốc hội bàn về Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi.

Theo đại biểu Nguyễn Bá Thuyền, tất cả các cơ quan Quốc hội đều bầu nhiệm kỳ 5 năm, nên nhiệm kỳ của Tổng kiểm toán Nhà nước không thể kéo dài 7 năm như dự thảo Luật kiểm toán nhà nước sửa đổ quy định.

Tương tự đối với vị trí Phó Tổng kiểm toán, đại biểu Thuyền cũng đề nghị bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của công chức nhà nước là 5 năm chứ không nhất thiết phải nhiệm kỳ theo Quốc hội.

Cũng từ vấn đề này, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền đã đề nghị phải xây dựng Luật chính khách để xác định ai là chính khách trong bộ máy nhà nước chứ không căn cứ vào luật công chức. Theo đại biểu Thuyền, ở các nước xác định từ Bộ trưởng trở lên là chính khách trong bộ máy nhà nước.

“Phải có luật để điều chỉnh, chứ không thể ra Quốc hội nói ông này làm mấy năm là theo Nghị quyết”, ông Thuyền nói, "nếu ai là công chức nhà nước thì xác định theo luật công chức, ai là chính khách trong bộ máy nhà nước, còn năng lực, còn kinh phí thì cứ làm, không cần phải đề cập đến Nghị quyết.

“Phải có luật về chính khách, xác định ai là chính khách để nói cho rõ, cho công bằng”, đại biểu Thuyền đề nghị.

Cũng theo ông Thuyền, nếu không khéo thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bị biến thành một cơ quan hành chính. Ở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm về người đứng đầu. Còn Quốc hội là quyết định tập thể, quyết định theo đa số chứ không có khái niệm “người đứng đầu”.

“Không ai nói ông Nguyễn Sinh Hùng là người đứng đầu Quốc hội, phải chịu trách nhiệm toàn diện. Nhiều cái cứ giao quyền hết cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể cả địa giới hành chính cũng giao, mà lẽ ra chỉ nên để Chính phủ làm, còn ta giám sát. Nếu không khéo sẽ biến Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành một cơ quan hành chính”, ông Thuyền phân tích.

Tiền phong

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm