| Hotline: 0983.970.780

Đại cử tri Cộng hòa đầu tiên công khai bất trung với Donald Trump

Thứ Ba 06/12/2016 , 15:54 (GMT+7)

Một đại cử tri đảng Cộng hòa bang Texas tuyên bố không bỏ phiếu cho Donald Trump bởi ông muốn "chọn một tổng thống, không phải một ông vua".

Đại cử tri đảng Cộng hòa bang Texas Chris Suprun. Ảnh: AP.
Đại cử tri đảng Cộng hòa bang Texas Chris Suprun. Ảnh: AP.
 

Đại cử tri đảng Cộng hòa bang Texas Chris Suprun có bài viết nêu quan điểm cá nhân về Donald Trump đăng trên tờ New York Times ngày 5/12. Suprun từng ủng hộ Trump nhưng tổng thống đắc cử bây giờ lại "công kích Tu chính án Thứ nhất, tiếp tục thúc đẩy các lợi ích kinh doanh cá nhân", nên ông đổi ý.

"Tôi muốn bầu một tổng thống, không phải một ông vua", Suprun viết, tự dự đoán sẽ bị chỉ trích. Ông cho rằng hệ thống Cử tri Đoàn "hiện vẫn tốt" và chỉ có vấn đề với người chiến thắng.

Theo Suprun, ông Trump thiếu kinh nghiệm cần có về chính sách đối ngoại và thái độ để làm tổng tư lệnh. Ông kêu gọi các đại cử tri khác phản đối Trump và chọn một cựu ứng viên tổng thống khác là thống đốc bang Ohio John Kasich.

"Cuộc bầu cử tổng thống vẫn chưa kết thúc. Các đại cử tri có lương tâm vẫn có thể làm điều đúng đắn vì lợi ích đất nước", Suprun viết.

Luật bang Texas không bắt buộc đại cử tri phải bỏ phiếu theo kết quả phiếu phổ thông. Bang Texas có 38 đại cử tri và người chiến thắng, Trump, về lý thuyết sẽ có 38 phiếu đại cử tri này. Suprun cùng các đại cử tri Cộng hòa khác tại đại hội đảng bang Texas hồi mùa hè đã hứa bỏ phiếu cho ứng viên của đảng nhưng không có ràng buộc pháp lý.

Art Sisneros, đại cử tri Cộng hòa bang Texas, tuần trước cũng "chọn từ chức còn hơn là bỏ phiếu cho Trump". Các đại cử tri sẽ bỏ phiếu chọn người thay thể Sisneros khi họ nhóm họp ở thành phố Austin, thủ phủ bang Texas, và thủ phủ các bang khác để bầu tổng thống ngày 19/12.

Theo Guardian, Suprun trở thành đại cử tri Cộng hòa đầu tiên công khai bất trung với Trump. Hiện mới chỉ có một số đại cử tri Dân chủ tại các bang Hillary Clinton giành chiến thắng nói họ sẽ không bầu cho ứng viên Dân chủ để ngăn Trump vào Nhà Trắng.

Nếu Suprun giữ lời hứa không bầu cho Trump, ông còn trở thành "đại cử tri bất trung" đầu tiên kể từ năm 2004, fairvote.org cho biết.

 

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm