| Hotline: 0983.970.780

Đại học Y Hà Nội có 17 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm

Thứ Hai 29/07/2013 , 13:57 (GMT+7)

Đại học Y Hà Nội vừa công bố điểm thi đại học năm 2013. Theo đó, trường có đến 17 thí sinh đồng thủ khoa ở mức điểm 29,5 điểm.

Đại học Y Hà Nội vừa công bố điểm thi đại học năm 2013. Theo đó, trường có đến 17 thí sinh đồng thủ khoa ở mức điểm 29,5 điểm.

Trong số này có 8 em đạt 29,5 điểm không làm tròn là Nguyễn Hải Linh, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thanh Thông, Nguyễn Hữu Tiến, Phạm Hùng Cường, Lê Văn Luân, Lê Xuân Hoàng và Trần Xuân Bách.

Riêng em Lê Xuân Hoàng trước đó đã được biết đến là thủ khoa đầu tiên của mùa tuyển sinh 2013 khi đạt 28,5 điểm thi khối A vào Đại học Thủy lợi.

Các thí sinh còn lại đều đạt 29,25 điểm và được làm tròn thành 29,5 điểm.

Không chỉ bội thu thủ khoa, mặt bằng điểm của Đại học Y Hà Nội năm nay cũng cao hơn nhiều so với năm trước. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Đức Hinh, điểm chuẩn chắc chắn sẽ tăng vì chỉ tiêu đầu vào của trường không đổi trong khi lượng thí sinh nhiều hơn, phổ điểm cao hơn, chưa kể trường có tới 80 hồ sơ tuyển thẳng.

Điểm chuẩn của Đại học Y Hà Nội năm nào cũng thuộc hàng cao nhất cả nước. Năm 2012, điểm thấp nhất vào trường là ngành Cử nhân y tế công cộng với 20 điểm và cao nhất là ngành Bác sỹ đa khoa với 26 điểm.

Hiện đã có trên 100 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời hạn để các trường hoàn tất chấm và công bố điểm cho thí sinh là trước ngày 1/8 với bậc đại học và trước 5/8 với hệ cao đẳng. Trước ngày 10/8, Hội đồng điểm sàn của Bộ sẽ họp và quyết định điểm sàn.

(Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.