| Hotline: 0983.970.780

Đại hội Hội sinh viên thanh niên Việt Nam tại Nhật

Thứ Hai 21/01/2013 , 09:05 (GMT+7)

Chiều 20/1, Hội sinh viên và thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) đã tiến hành đại hội để bầu ban lãnh đạo nhiệm kỳ 1 năm (1/2013-1/2014).

Nguyên Chủ tich VYSA Nguyễn Thị Thu Hồng công bố danh sách ban lãnh đạo mới của VYSA nhiệm kỳ 2013-2014

Chiều 20/1, Hội sinh viên và thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) đã tiến hành đại hội để bầu ban lãnh đạo nhiệm kỳ 1 năm (1/2013-1/2014).

Phát biểu tại đại hội, Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Hồng đã thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đánh giá cao các hoạt động tích cực của VYSA trong năm qua, mong muốn VYSA tiếp tục là nhân tố trung tâm giúp sinh viên, thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản tăng cường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, nghiên cứu và trong đời sống hàng ngày.

Bà cũng hy vọng VYSA sẽ tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, đối ngoại, trong đó có các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật trong năm 2013 này. Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Hồng cho biết Đại sứ quán sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của VYSA trong thời gian tới và chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Thư ký ngoại vụ Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kyoshi Shimonishi cho biết quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đãng phát triển rất tốt đẹp với việc trao đổi các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tiến tới kỷ niệm lần thứ 40 thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo ông Shimonishi, ngoài tăng cường giao lưu cấp cao, Nhật Bản còn muốn thúc đẩy giao lưu nhân dân và ông mong muốn sẽ có thêm nhiều sinh viên Việt Nam tới Nhật Bản du học để tiếp thu tri thức, công nghệ tiên tiến, đồng thời hiểu biết rõ thêm về văn hóa và con người Nhật Bản, sau khi trở về Việt Nam sẽ tích cực đóng góp xây dựng đất nước và trở thành cầu nối tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Tại đại hội, nguyên Chủ tịch VYSA Nguyễn Thị Thu Hồng đã công bố kết quả bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới do chị Lê Minh Ngọc làm Chủ tịch.

Trả lời phỏng vấn sau đại hội, Bí thư thứ nhất phụ trách văn hóa, giáo dục Đỗ Văn Trung đánh giá cao các hoạt động của VYSA trong việc tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa sinh viên và thanh niên hai nước nói riêng, cũng như nhân dân hai nước nói chung.

Ông cho biết sắp tới Đại sứ quán và ban lãnh đạo mới của VYSA sẽ có các cuộc họp để phối hợp các hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Tân Chủ tịch VYSA Lê Minh Ngọc cho biết VYSA sẽ tiếp tục duy trì và thúc đẩy hơn nữa các hoạt động phong trào, đặc biệt sẽ tích cực phối hợp với Đại sứ quán và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam và Nhật Bản tổ chức các sự kiện kỷ niệm năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản 2013.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm