| Hotline: 0983.970.780

Đại kiện tướng Argentina vô địch HDBank Masters 2018

Thứ Năm 15/03/2018 , 20:50 (GMT+7)

Sandro Mareco đạt 7,5 điểm qua chín ván, soán ngôi Lê Quang Liêm ở giải cờ vua hàng đầu châu lục, diễn ra tại Hà Nội.

Ở ván chín cũng là ván cuối, Mareco (Elo 2.635) vượt qua đồng hương Leandro Krysa (2.548) trong khi đối thủ cạnh tranh Lê Tuấn Minh (2.489) hòa Murali Karthikeyan (Ấn Độ, 2.592). Kết quả giúp kỳ thủ Argentina đạt số điểm cao nhất.

Mareco (thứ tư từ trái sang) lần đầu vô địch. Ảnh: Xuân Bình.
Mareco (thứ tư từ trái sang) lần đầu vô địch. Ảnh: Xuân Bình.

Đây là lần đầu tiên một kỳ thủ đến từ Nam Mỹ vô địch giải đấu đã có tám lần tổ chức. Đất nước Argentina vốn được người hâm mộ thể thao Việt Nam biết đến ở môn bóng đá với huyền thoại Diego Maradona, giờ đây họ còn được biết đến với việc một kỳ thủ nước này vô địch giải cờ vua uy tín toàn châu Á.

Nhà tân vô địch Mareco sinh ngày 13/05/1987 tại Buenos Aires (Argentina), từng đăng quang U20 Nam Mỹ năm 2007. Năm 2015, kỳ thủ này thăng hoa với ngôi vô địch châu Mỹ, vô địch Quốc gia Argentina. Anh từng tham dự Cup Cờ vua Thế giới năm 2011, 2013, 2015. Năm 2017, Mareco lần đầu có mặt trong tốp 100 thế giới và hiện xếp hạng 148 thế giới ở cờ tiêu chuẩn.

Năm ngoái Mareco lần đầu dự giải và xếp hạng 8 chung cuộc, chỉ kém 0,5 điểm so với nhà vô địch Lê Quang Liêm. Ở giải năm nay, Mareco là hạt giống số 4 và khởi đầu chưa thật sự ấn tượng, với hai điểm sau ba ván đầu (một thắng, hai hòa). Sau đó anh có bốn chiến thắng liên tiếp để vươn lên tốp đầu.

Kiện tướng quốc tế Lê Tuấn Minh đã ngắt mạch thắng của Mareco ở ván tám. Nhưng đến ván 9, sáng 15/3, kỳ thủ Argentina đã hạ đồng đội Krysa sau 41 nước đi. Trong khi đó, Lê Minh hòa Karthikeyan sau 49 nước đấu trí căng thẳng, tạo điều kiện để Mareco đăng quang. Lê Minh chấp nhận xếp ở nhóm hạng nhì cùng Karthikeyan (Ấn Độ) và Alan Pichot (Argentina) với bảy điểm.

Lê Tuấn Minh là kỳ thủ chủ nhà có thành tích tốt nhất giải. Ảnh: Xuân Bình.
Lê Tuấn Minh là kỳ thủ chủ nhà có thành tích tốt nhất giải. Ảnh: Xuân Bình.

Do các kỳ thủ người Argentina đều có giải, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Argentina – bà Ana Julia Gutierrez đã đến dự lễ trao giải và chia vui cùng Mareco, Krysa và Pichot.

Kỳ thủ 22 tuổi người Hà Nội Lê Tuấn Minh, hiện là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, khoác áo Bình Dương. Anh xứng đáng được khen ngợi là kỳ thủ chủ nhà đang có phong độ thi đấu bứt phá và đạt được thứ hạng chung cuộc cao nhất. Trong hành trình giải, Lê Minh liên tiếp đối đầu với các đối thủ có Elo cao hơn từ ván sáu đến ván chín, nhưng giữ được thành tích bất bại (một thắng, ba hòa). Trong khi đó, nhà vô địch Mareco đều gặp những đối thủ có Elo thấp hơn trong cả chín ván.

Lê Quang Liêm, Trần Tuấn Minh, Vương Hạo và Ôn Dương (Trung Quốc) đạt 6,5 điểm, nằm trong nhóm tiếp theo. Quang Liêm mất nhịp đánh trơn tru với thất bại mang tính quyết định ở ván tám trước Karthikeyan, mất cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Đại kiện tướng Trần Tuấn Minh cũng khởi đầu tốt nhưng hụt hơi ở giai đoạn quan trọng. Dẫu vậy, cán đích ở nhóm đạt 6,5 điểm cũng là thành công với kỳ thủ 21 tuổi.

Các kỳ thủ hạng bốn đến 16 ở bảng Kiện tướng. Ảnh: HDBank.
Các kỳ thủ hạng bốn đến 16 ở bảng Kiện tướng. Ảnh: HDBank.

Ngôi vô địch nữ, bảng Kiện tướng (Masters) thuộc về Kiện tướng quốc tế Dinara Saduakassova (Kazakhstan, 2.479). Chiến thắng trước Kiện tướng quốc tế Marcos Vega (Tây Ban Nha, 2.430) giúp Saduakassova qua mặt nữ đương kim vô địch nữ Trung Quốc Lôi Đĩnh Tiệp (2.545) – để thua Trần Tuấn Minh ở ván cuối.

Phần thưởng cho chức vô địch Nam bảng Kiện tướng là 15.000 đôla, trong khi nhà vô địch nữ nhận 5.000 đôla.

Saduakassova bảo vệ thành công ngôi vô địch nữ. Ảnh: HDBank.

Ở bảng Thử thách (Challengers),  ngôi vô địch thuộc về kỳ thủ Philippines Michael Ocido (2.003). Kỳ thủ này cũng có 7,5 điểm sau chín ván, cùng điểm số với nhà vô địch bảng Kiện tướng.

Với thành tích cao, chín kỳ thủ đã đạt thêm chuẩn Quốc tế: Lê Tuấn Minh (Việt Nam), (Việt Nam), Zou Chen (Trung Quốc), Ergaisi Arjun (Ấn Độ), Li Yankai (Trung Quốc), Chen Qi (Trung Quốc), Mithil Ajgaonka (Ấn Độ), Diviya Dshmush (Ấn Độ) và Bạch Ngọc Thùy Dương (Việt Nam).

Để cổ vũ tinh thần thể thao và tình yêu với cờ vua của chín kỳ thủ khuyết tật và khiếm thị tham gia giải, nhà tài trợ chính quyết định tặng một phần chi phí đi lại cho tất cả các kỳ thủ này. Đặc biệt, bốn kỳ thủ có kết quả thi đấu tốt nhất được nhận phần thưởng tổng trị giá 600 đôla.

Bốn kỳ thủ khiếm thị và khuyết tật đạt thành tích cao. Ảnh: HDBank.

Sau một tuần thi đấu, giải đã khép lại thành công. Điểm nhấn mùa giải năm nay đến từ số lượng kỳ thủ tham gia tăng đột biến, chất lượng giải cao nhất qua các mùa tổ chức, đặc biệt là sự quan tâm của Chủ tịch liên đoàn Cờ thế giới Kirsan Ilyumzhinov.

Giải thu hút 271 kỳ thủ đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với số lượng kỳ thủ có đẳng cấp cao nhất từ trước đến nay: 134 kỳ thủ gồm 40 GM, WGM (Đại kiện tướng); 39 IM, WIM (Kiện tướng Quốc tế); 36 FM, WFM (Kiện tướng FIDE); 19 CM, WCM (Dự bị kiện tướng). Hệ số Elo trung bình của giải là 2.344. Giải Cờ vua Quốc tế HDBank được đánh giá là một trong những giải đấu có cấp độ chuyên môn cao so với các giải cờ vua Quốc tế trên thế giới.

Qua 8 mùa giải, HDBank Mở rộng quy tụ 1.108 lượt kỳ thủ đến từ 36 quốc gia của năm Châu lục (Châu Âu, Châu Úc, Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ) trên thế giới cọ xát và tranh tài. Qua từng mùa giải, tỷ lệ kỳ thủ có đẳng cấp ở bảng Mastsers luôn tăng : chiếm 60% năm 2011; 61% năm 2012; 68% năm 2013, 2014; 75% năm 2015, 80% năm 2016, hơn 80% năm 2017, 81% năm 2018.

Theo thống kê, cờ vua Việt Nam xếp vị trí khá cao trên làng cờ thế giới. Theo đó, đội nữ hiện xếp thứ tám thế giới, đội nam hiện xếp thứ tư châu Á và top 30 thế giới.

HDBank tiếp tục cam kết cùng Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức giải năm 5 năm tiếp theo (2019- 2023), đồng thời là nhà tài trợ cho đội tuyển Cờ Việt Nam.

(VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm