| Hotline: 0983.970.780

Đại lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an

Thứ Sáu 07/02/2014 , 17:54 (GMT+7)

Đây là hoạt động hướng đến Festival Huế 2014 và Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc-Vesak lần thứ 11 (sẽ tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5/2014).

Sáng 7/2 (tức mùng 8 Tết Giáp Ngọ), tại Thiền viện Hương Vân (phường An Tây, TP. Huế), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khai mạc “Đại lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an xuân Giáp Ngọ”.



Đại lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an



Đông đảo người dân đến với đại lễ

 

Đây là hoạt động hướng đến Festival Huế 2014 và Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc-Vesak lần thứ 11 (sẽ tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5/2014). Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đông đảo tăng ni phật tử và du khách tại Huế tham dự.

Hòa thượng Thích Kế Chơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Thiền viện Hương Vân trên núi Ngũ Phong là nơi hội tụ linh khí đất trời. Đây là nơi tôn thờ Đức Phật Như Lai, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hằng năm, thiền viện chào đón hàng vạn lượt Phật tử và du khách xa gần đến chiêm bái cầu nguyện đất nước yên bình, cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Ngược dòng lịch sử cách đây hơn 720 năm, trong ngày khai niên, khi đến bái yết Tổ Tông Miếu, Vua Trần Nhân Tông đã viết hai câu thơ bất hủ nêu lên ý chí của dân tộc “Xã tắc bao phen chồn ngựa đá/Non sông muôn thuở vững âu vàng”, thể hiện hai mục tiêu muôn đời gắn kết, đó là: cơ đồ xã tắc bền vững và nhân tâm an lạc. Phật Hoàng Trần Nhân Tông còn tâm nguyện: Xã hội hài hòa, đạo pháp xướng minh, dân tộc phú cường, nhân tâm tương hợp. Mọi sự tâm nguyện đều khởi phát từ tâm, hòa quang đồng trần, tận độ chúng sinh, vinh quang xã hội.

Sau khi cử hành đại lễ, tại Thiền viện Hương Vân còn diễn ra Lễ hội hoa đăng Tết Nguyên tiêu và kết thúc chương trình Đại lễ cầu Nguyện Quốc thái dân an năm Giáp Ngọ vào ngày 15 tháng giêng năm Giáp Ngọ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất