Chương trình tái canh cà phê của Đắk Nông tương đối chậm
Trong đó, huyện Đắk Mil cấp 94.990 cây, Đắk Glong 140.800 cây, Krông Nô 25.500 cây, Đắk R’lấp 276.100 cây, Tuy Đức 40.000 cây và thị xã Gia Nghĩa 68.000 cây.
Riêng đối với Chư Jút, đến nay vẫn chưa tiến hành đánh giá tiêu chuẩn cây giống xuất vườn, dự kiến trong tháng 7 huyện sẽ thực hiện đánh giá chất lượng và cấp phát cho người dân trồng tái canh.
Cùng với việc cấp phát cây giống, ngành nông nghiệp tỉnh đã cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho người dân đăng ký thực hiện tái canh. Những diện tích cà phê tái canh đã trồng đều có tỷ lệ cây sống cao, đang được theo dõi, chăm sóc, chưa thấy xuất hiện sâu bệnh gây hại.