| Hotline: 0983.970.780

Đắk Nông: Mâu thuẫn mua bán đất, dùng búa đập chết chủ nợ

Thứ Hai 13/09/2010 , 09:17 (GMT+7)

Sáng ngày 10/9/2010, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với Vũ Thế Quyền (SN1973) trú tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung (TX Gia Nghĩa) về tội giết người và Đặng Thị Nga (vợ của Quyền) 1 năm 6 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, năm 2009 vợ chồng Quyền có mua của bà Ngô Thị Yên (trú cùng thôn) một lô đất với giá 200 triệu đồng và đã trả trước 50 triệu. Số tiền 150 triệu đồng còn lại được bà Yên cho vợ chồng Quyền nợ và phải trả lãi 2%/tháng. Do có mâu thuẫn về khoản nợ gốc và lãi nên chiều ngày 25/1/2010, Quyền sang nhà bà Yên để khất nợ. Tại đây, đã xảy ra xô xát giữa hai bên. Trong lúc xô xát, Quyền đã giành chiếc búa trên tay bà Yên đánh liên tiếp 7 nhát vào đầu bà Yên, khiến bà chết ngay tại chỗ. Sau khi giết người, Quyền đã xoá mọi dấu vết và về nhà nói với vợ việc giết người của mình. Đến ngày 27/1/2010, Quyền giả vờ quay lại nhà bà Yên với lí do xin rau về ăn nhưng thực chất là dựng hiện trường giả một vụ cướp tài sản, sau đó Quyền tri hô báo cho hàng xóm về cái chết của bà Yên.

Nhận được tin báo, ngày 4/2/2010, qua đấu tranh sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Quyền được mời về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Vũ Thế Quyền đã cúi đầu nhận tội.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất