Theo đánh giá, thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích xảy ra với tính chất nghiêm trọng.
Đặc biệt, nổi lên các băng, nhóm tội phạm hoạt động có tính chất xã hội đen, sử dụng súng quân dụng, súng hoa cải và các loại hung khí như dao, mã tấu, lưỡi lê, búa để gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trả thù lẫn nhau, hủy hoại tài sản...
Nhiều vụ, đối tượng gây án manh động, trắng trợn, liều lĩnh, nhất là tại địa bàn huyện Krông Pa, huyện Đức Cơ, huyện Chư Prông...
Tình hình trên đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Đáng lưu ý, tình trạng thanh thiếu niên người đồng bào DTTS từ những lý do không đáng có như mâu thuẫn, xích mích nhỏ đã tụ tập dùng hung khí đánh nhau, gây rối tăng.
Trong 11 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ giết người, 130 vụ cố ý gây thương tích. Trong đó, có vụ làm chết 4 người, bị thương 3 người; có 10 vụ cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người; 18 vụ liên quan đến người DTTS; 109 vụ cố ý gây thương tích do mâu thuẫn bộc phát, tức thời...
Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai chỉ đạo toàn diện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm gắn với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; giáo dục thanh thiếu niên về hậu quả của việc gây rối, đánh nhau; kịp thời phát hiện các nhóm thanh niên có dấu hiệu mâu thuẫn để ngăn chặn, xử lý không để phát sinh vụ việc như trong thời gian qua...
Riêng Công an tỉnh có trách nhiệm tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm hình sự hoạt động theo băng, nhóm, tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, tội phạm...