| Hotline: 0983.970.780

Đảm bảo an toàn kỳ thi Quốc gia 2017

Thứ Ba 13/06/2017 , 07:30 (GMT+7)

Chỉ còn hơn một tuần nữa, 865.000 thí sinh cả nước sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2017. Vì vậy, đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia 2017 là mục tiêu được đặt ra đối với Bộ GD-ĐT trong thòi gian tới.

*  124 trường ĐH tham gia 2 nhóm tuyển sinh chung

Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT cùng nhiều cơ quan báo chí đã có chuyến đi thực tế về việc chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia ở Cụm thi số 28 (Nghệ An).

15-01-53_gd-_mvt
Cục trưởng Mai Văn Trinh (bên phải) kiểm tra điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 5 (Ảnh: Phi Hùng)

Đoàn đã đến địa điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 5, một điểm thi cần lưu tâm trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Sau khi kiểm tra cơ sở vật chất của trường, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết, trường THPT Nghi Lộc 5 đã chủ động công tác chuẩn bị thi, đã rà soát tất cả các vấn đề liên quan đến tổ chức thi.

Mục đích của kỳ thi năm nay có tính chất khác hơn và tiềm ẩn rủi ro, tiêu cực có thể xảy ra, vì vậy, Cục trưởng Mai Văn Trinh yêu cầu tất cả các địa phương phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi. Thứ nhất, nơi bảo vệ đề thi phải tuyệt đối an toàn, không có sai sót và là khu vực cách ly. Trước khi mở tủ lấy đề thi, phải có sự chứng kiến của ba người. Luôn có công an túc trực, bảo vệ khu vực để đề thi 24/24. Thứ hai, an ninh an toàn cho tất cả các thành viên tham gia kỳ thi. Đặc biệt là cán bộ giáo viên của các trường ĐH về làm thi. Không để xảy ra hiện tượng mất trật tự trong và ngoài điểm thi.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh: “Do đề thi trắc nghiệm nhiều, do đó, phải chú ý không được rút nhầm môn thi buổi nọ sang buổi kia. Ở ngoài cánh tủ để đề thi, điểm trưởng phải có bảng ghi chú, chỉ dẫn rõ ràng”.

Được biết kỳ thi này sẽ có 124 trường ĐH tham gia 2 nhóm tuyển sinh chung. Nhóm xét tuyển phía Bắc gồm có 52 trường ĐH từ Hà Tĩnh trở ra tham gia nhóm xét tuyển chung do Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì. Nhóm xét tuyển phía Nam gồm có 72 trường tham gia nhóm do ĐHQG TP.HCM và Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chủ trì.

Ông Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, nguyên tắc của nhóm là tôn trọng tối đa quyền tự chủ của các trường. Do đó, việc tham gia nhóm không ảnh hưởng đến quy định của từng trường trong xét tuyển.

Theo ông Ga, quy chế tuyển sinh năm nay cho phép thí sinh đăng ký không giới hạn nguyện vọng, không giới hạn số trường nhưng chỉ được trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất.

Tránh được hiện tượng ảo

Đó là chia sẻ của ông Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT về hình thức xét tuyển theo nhóm. Cụ thể, các trường xét tuyển độc lập (không tham gia nhóm nào) và hai nhóm trường sẽ xét tuyển trong 3 ngày, từ 25/7 đến 28/7.

Sau đó, dữ liệu sẽ được đưa lên Bộ GD-ĐT để lọc những thí sinh dịch chuyển từ phía Bắc vào phía Nam và từ phía Nam ra phía Bắc. Phần mềm của Bộ sẽ chỉ còn phải lọc rất ít. Và mỗi thí sinh trúng tuyển duy nhất 1 nguyện vọng nên tránh được hiện tượng ảo.

 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm