| Hotline: 0983.970.780

Đâm chết bạn ngay tại trường học

Thứ Năm 16/09/2010 , 16:20 (GMT+7)

Khoảng 8h38 ngày 16/9, tại trường THPT bán công Đồng Hới (Quảng Bình) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Thầy cô và học sinh trường THPT bán công Đồng Hới xôn xao vì án mạng

Khoảng 8h38 ngày 16/9, tại trường THPT bán công Đồng Hới (Quảng Bình) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Sau khi học xong tiết học đầu, đối tượng Phạm Văn Hoàng (SN 1992, trú phường Đức Ninh Đông, Đồng Hới) là học sinh lớp 10A5 đã dùng dao đâm chết em Võ Nhật Hoàn (SN 1992, trú tiểu khu 7 phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới) học sinh lớp 10A4.

Trước đó, khi thấy Hoàn và Hoàng đánh nhau, em Cao Đức Sơn Ngọc học sinh lớp 12C2 vào can thì bị Hoàng đâm vào bả vai trái. Sau đó, Hoàng tiếp tục đuổi theo Hoàn và dùng dao đâm một nhát vào sườn.

Khi được đưa lên BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới) cấp cứu thì em Hoàn tử vong do mất nhiều máu. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, Hoàng đã bị cơ quan công an bắt giữ. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất