| Hotline: 0983.970.780

Đâm chết người vì mâu thuẫn lúc tắc đường

Chủ Nhật 31/01/2010 , 15:41 (GMT+7)

Ùn tắc đường nghiêm trọng, người công nhân va quệt nhẹ vào xe đi cùng chiều, tên giết người lạnh lùng rút dao đâm 2 nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Đoạn đường xảy ra ùn tắc giao thông gần 4 giờ đồng hồ

Chỉ vì va quệt xe nhẹ trong lúc đường bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng, tên giết người đi trên xe máy Attila chở người bạn gái phía sau đã rút dao trong người đâm 2 nhát vào một công nhân đi cùng chiều chết ngay tại chỗ. Sau đó tên giết người rồ ga chạy trốn bỏ lại bạn gái.

Sự việc xảy ra vào lúc 19h45 ngày 30/1, trên đường Kha Vạn Cân (gần ga Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM), một thanh niên khoảng 24 tuổi điều khiển chiếc xe máy Attila màu trắng chở sau người bạn gái đi từ hướng Thủ Đức đi vào quận Bình Thạnh.

Khi đến địa điểm trên thì đường đang xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng nên thanh niên điều khiển xa Attila đã va quệt với một công nhân điều khiển xe Wave chở sau một người bạn (cả hai chừng khoảng 35 tuổi) đi cùng chiều.

Hai bên đã xảy ra cãi nhau nhưng được người bạn gái đi cùng với thanh niên đi xe Attila can ngăn nên hai công nhân lên xe đi tiếp. Đi được khoảng hơn 100m, thanh niên đi xe Attila chở bạn gái đuổi theo rút dao từ trong người đâm sau lương người công nhân ngồi phía sau xe.

Bị tấn công bất ngờ, người công nhân ngồi phía sau xe nhảy xuống chạy bộ thì bị thanh niên này đâm tiếp vào ngực và nạn nhân ngục ngay tại chỗ. Sau khi đâm xong đối tượng đã lên xe rồ ga chạy ngược về hướng chợ Thủ Đức để lại bạn gái. Người đi đường đã giữ cô gái này giao cho công an để phục vụ công tác điều tra.

Theo quan sát của PV, cô gái đi cùng với thanh niên giết người có độ tuổi khoảng 20, mặc áo thun màu đỏ, quần jens sọc và nhuộm tóc màu vàng. Khi bị người dân giữ lại thì cô gái đã gọi điện cho bạn trai nói “anh đâm chết người ta rồi bỏ chạy để em ở lại, công an đang giữ em” thì tên giết người tắt máy và không thể liên lạc được.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Hiệp Bình Chánh, công an điều tra quận Thủ Đức có mặt tại để bảo vệ hiện trường và điều tra. Vụ án mạng xảy ra vào lúc đường đang đông xe lưu thông nên đoạn đường đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, đến tận 21h thì giao thông mới bình thường trở lại.

Một số người dân chứng kiến việc cho biết nạn nhân ngụ tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) làm hiện đang làm công nhân điện tại ngã ba Vũng Tàu và đang trên đường về. Nạn nhân có một đứa con gái mới sinh chưa đầy một tuổi và gia đình rất khó khăn về kinh tế.

(Theo Khoa học& Đời sống)

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm