| Hotline: 0983.970.780

Đạm Hà Bắc đổi mới công nghệ, vươn ra thị trường

Thứ Hai 16/12/2013 , 11:01 (GMT+7)

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Doãn Hùng - TGĐ Hanichemco cho biết, đến thời điểm hiện tại, dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc đã đi tới cuối chặng đường.

Trước diễn biến của thị trường và sự thay đổi lớn cán cân cung cầu đạm urê trong nước, Công ty TNHH MTV Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc (Hanichemco) đã đi trước đón đầu, nhanh chóng cải tạo, mở rộng nhà máy SX với công nghệ tiên tiến, trị giá gần 600 triệu USD.

Dịp cuối năm 2013, chúng tôi có mặt tại trụ sở Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Vinachem) khi tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty đang nỗ lực chạy hết công suất dây chuyền SX cũ đảm bảo cung cấp đủ phân đạm cho vụ Đông Xuân sắp tới và khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng dây chuyền mới để kịp đưa vào hoạt động vào cuối năm sau.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Doãn Hùng - TGĐ Hanichemco cho biết, đến thời điểm hiện tại, dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc đã đi tới cuối chặng đường. Phần quan trọng nhất của nhà máy là lắp thiết bị đã cơ bản hoàn thành 90% khối lượng công việc, nhà thầu đang thi công gấp rút lò nhiệt điện, dự kiến tháng 8/2014 sẽ có sản phẩm và cuối năm 2014 bàn giao.


Công nhân Hanichemco nỗ lực SX đạt 100% công suất phục vụ nhu cầu urê trong nước

Theo ông Đỗ Doãn Hùng, việc cải tạo, mở rộng nhà máy là điều tất yếu phải làm, bởi công nghệ SX cũ của Hà Bắc hiện phải dùng than đá (cục) làm nhiên liệu cho lò nhiệt nên chí phí đầu vào rất cao, do than đá đắt hơn than cám 2 - 3 lần. Bên cạnh đó, trong quá trình vận chuyển, than đá tiếp tục bị vỡ, các mảnh vụn không đạt kích cỡ tiếp tục bị loại bỏ, phải bán lại cho các đơn vị khác nên sự hao hụt lại nhân lên, khiến giá thành của urê khi xuất xưởng luôn cao hơn các đơn vị khác.

Thực tế, hiện công nghệ của Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Cà Mau đều dùng khí tự nhiên đốt lấy nhiệt, riêng đạm Ninh Bình cũng dùng công nghệ nhiệt đốt bằng than cám nên giá thành được tiết giảm rất lớn. Nếu không đầu tư thiết bị, công nghệ mới, trong tương lai gần Nhà máy Đạm Hà Bắc sẽ bị tụt hậu ngay với chính các đơn vị SX urê trong nước.

Công suất của Nhà máy Đạm Hà Bắc hiện đạt xấp xỉ trên dưới 200.000 tấn/năm, khi dự án cải tạo, mở rộng hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ cung cấp ra thị trường thêm khoảng 320.000 tấn/năm, nâng công suất toàn nhà máy lên trên 500.000 tấn/năm, không chỉ đủ cung cấp urê trong nước mà còn dư thừa để XK.


Dự án cải tạo, nâng cấp Nhà máy Đạm Hà Bắc cơ bản hoàn thiện 90% tiến độ, dự kiến cho sản phẩm tháng 8/2014

Nhiều chuyên gia trong ngành phân bón cho rằng, khi Nhà máy Đạm Hà Bắc hoàn thành đi vào hoạt động, đạt công suất 500.000 tấn/năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra. Trước vấn đề này, ông Nguyễn Đức Ninh - Phó TGĐ Hanichemco chia sẻ: "Đúng thế! Bởi ngay thời điểm hiện tại, việc kinh doanh của đơn vị cũng không thể thuận lợi như trước, nên 3 năm nay chúng tôi đã đi trước đón đầu bán urê vào thị trường Tây Nguyên, miền Nam và ĐBSCL, để người nông dân quen với sản phẩm và thương hiệu. 

Đặc biệt, mặc dù sản lượng không đủ bán trong nước, song chúng tôi vẫn dành một lượng nhất định để XK sang các thị trường nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepan, Ấn Độ, Thái Lain… để giữ mối làm ăn nên về cơ bản đầu ra cho đạm Hà Bắc vào cuối năm 2014 không quá đáng lo ngại...".

“Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc về cơ bản sẽ giữ nguyên hệ thống máy móc, dây chuyên cũ, chỉ thay thế lò hơi công nghệ đốt bằng than đá sang lò hơi đốt bằng than cám... Nhờ đó giúp tiết kiệm được tiền đầu tư, hạ giá thành sản phẩm”. TGĐ Hanichemco Đỗ Doãn Hùng.

Xem thêm
Thái Lan dự kiến xuất khẩu 1 triệu tấn sầu riêng trong năm 2024

Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn sầu riêng, trị giá khoảng 130 tỷ baht, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kem Thủy Tạ ra mắt 2 vị kem mới tại Lễ hội 2024

Ngày 20/4, Công ty CP Thực phẩm Thủy Tạ tổ chức 'Lễ hội Kem Thủy Tạ 2024' tại Nhà hàng Thủy Tạ Legend, số 1 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.