| Hotline: 0983.970.780

Đẫm nước mắt ngày CLB xấu số Chapecoense tái xuất

Chủ Nhật 22/01/2017 , 07:43 (GMT+7)

CLB Chapecoense từng trải qua nỗi đau cực lớn trong năm 2016 khi hầu hết các thành viên trong đội đều thiệt mạng vì thảm họa máy bay rơi ở Colombia. Ngày hôm qua, họ đã tái xuất sân cỏ ở trận giao hữu với Palmeiras. Thêm một lần, những giọt nước mắt lại rơi.

Cuối tháng 11 năm 2016, thế giới bóng đá đã nhận tin sốc khi máy bay chở CLB Chapecoense đã rơi ở Colombia, khiến hầu hết thành viên trong đội thiệt mạng. Trong thời gian dài sau đó, ở Chapecoense (cũng như Brazil) chìm trong bầu không khí tang tóc.

Tuy nhiên, ý chí của những người Chapecoense không cho phép họ dừng lại. CLB này đã xây dựng lại đội bóng từ đầu, với những thành viên được mượn (hoặc mua) từ nhiều CLB khác nhau. Tổng cộng, trong thời gian qua, Chapecoense đã chiêu mộ tới hơn 20 cầu thủ.

Hôm qua là ngày đặc biệt với Chapecoense. Lần đầu tiên sau tai nạn thảm khốc, họ đã tái xuất sân cỏ. Rất nhiều CĐV của đội bóng (trong đó có thành viên trong gia đình những cầu thủ quá cố) đã có mặt trên khán đài để thấy Chapecoense “sống lại từ cõi chết”.

Sau khi chứng kiến màu áo quen thuộc của CLB, trong lòng họ lại trào dâng lên những kỷ niệm buồn. Những giọt mắt đã rơi trên khán đài với sự thương cảm sâu sắc, đặc biệt là khi họ chứng kiến thủ thành Jackson Follmann, người may mắn sống sót trở về sau tai nạn máy bay với một chân bị cụt, xuất hiện trên xe lăn.

Dù sao, những người Chapecoense không thể giữ trong lòng mãi những ký ức buồn. Họ cần trở lại và bắt đầu cuộc sống mới. Triều đại mới của Chapecoense đã xây dựng trên đống đổ nát (như MU sau thảm họa năm 1958) và hy vọng, những “bông hoa” sẽ nở tại nơi đây.

Trong trận đấu đầu tiên, Chapecoense đã cầm hòa Palmeiras với tỷ số 2-2. Dù đây chỉ là trận giao hữu nhưng nó cũng là cơ sở niềm tin cho sư trở lại của CLB xấu số này.

Nhìn những hình ảnh về CLB Chapecoense trong ngày tái xuất:

Rất nhiều CĐV có mặt trong ngày CLB Chapecoense tái xuất
Rất nhiều CĐV có mặt trong ngày CLB Chapecoense tái xuất

Những người thân của các cầu thủ xấu số Chapecoense bật khóc trên sân
Những người thân của các cầu thủ xấu số Chapecoense bật khóc trên sân

Thủ thành Jackson Follmann, người may mắn sống sót sau vụ máy bay rơi xuất hiện
Thủ thành Jackson Follmann, người may mắn sống sót sau vụ máy bay rơi xuất hiện

Anh và các đồng đội cũng không giấu được những giọt nước mắt
Anh và các đồng đội cũng không giấu được những giọt nước mắt

Chiếc cúp vô địch Copa Sudamericana được thủ thành của Chapecoense giương cao
Chiếc cúp vô địch Copa Sudamericana được thủ thành của Chapecoense giương cao

Chapecoense (áo xanh) đã hòa Palmeiras với tỷ số 2-2 trong ngày tái xuất
Chapecoense (áo xanh) đã hòa Palmeiras với tỷ số 2-2 trong ngày tái xuất

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm