| Hotline: 0983.970.780

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Dâm ô bé gái 5 tuổi ngay tại nhà trẻ của gia đình

Thứ Năm 20/11/2014 , 20:47 (GMT+7)

Khi giúp vợ tắm cho trẻ và cho trẻ ngủ, Thắng đã có hành vi dâm ô với một bé gái 5 tuổi ngay tại nhà trẻ của gia đình.

Sáng 20/11, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Thắng (tự Cò, sinh 1988, trú xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, ảnh trên) để điều tra hành vi dâm ô trẻ em.

Nạn nhân của vụ án là cháu H.B.H. (5 tuổi) bị Thắng dâm ô ngay tại nhà giữ trẻ do vợ Thắng làm chủ.

Theo điều tra ban đầu, chị N.T.K.T (vợ của Thắng) có nhận giữ 7 đứa trẻ (4 trai, 3 gái) tại nhà, hàng ngày chị T. đón trẻ buổi sáng, buổi trưa tắm rửa cho trẻ ngủ, chiều phụ huynh đón về.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6/11, chị T. bị bệnh nên nhờ Thắng tắm rửa cho 7 cháu nhỏ. Thắng nhận lời vợ, tắm cho các cháu khác bình thường, chỉ duy nhất đến lượt tắm cho cháu H. thì Thắng kỳ cọ bên ngoài bộ phận sinh dục của cháu và bị kích thích nên nảy sinh ý định dâm ô.

Thắng đưa ngón tay trỏ thọc ra thọc vào bên trong bộ phận sinh dục của cháu H. nhiều lần, cháu H. không có phản ứng gì. Sau đó, Thắng đưa cháu H. ra ngoài phòng tắm. Chị T. không hề biết hành vi của chồng nên vẫn vô tư lấy áo đầm mặc cho cháu H. để đi ngủ trưa.

Mặc quần áo xong, chị T. xuống dưới nhà lấy túi nylon để đựng quần áo bẩn của các cháu. Thắng ra nền nhà nằm ngủ cùng các cháu. Trong lúc ngủ, do quạt thổi nên áo đầm của cháu H. bay lên, cơn dục vọng trong Thắng lại bùng phát. Thắng tiến lại gần cháu H., kéo quần cháu sang một phía rồi dùng dương vật cọ xát vào âm đạo của cháu H. Nghe tiếng vợ từ nhà dưới lên, Thắng giả bộ nằm ngửa ra nhà, một lát sau Thắng đứng dậy và đi làm. Chị T. không hề biết hành vi dâm ô của Thắng đối với cháu H.

Khi về nhà, cháu H. đã kể về hành vi của Thắng cho mẹ nghe. Kiểm tra bộ phận sinh dục của con, mẹ cháu H. thấy có dấu hiệu bất thường nên đã đưa cháu đi khám và trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Sau khi xảy ra sự việc, Thắng lấy cớ là đi thăm người thân bị ốm tại TP.HCM để lẩn trốn. Được sự động viên của gia đình, ngày 19/11, Thắng đã tới Công an huyện Châu Đức để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bản giám định pháp y đối với cháu H. có kết quả cho thấy có vết bầm tím, sưng tấy tại vị trí bẹn đùi hai bên.

 

(phunuonline.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.