| Hotline: 0983.970.780

Đạm Phú Mỹ được công nhận “Thương hiệu Quốc gia 2014”

Thứ Năm 25/12/2014 , 14:21 (GMT+7)

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho biết thương hiệu Đạm Phú Mỹ của PVFCCo đã chính thức được công nhận là Thương hiệu Quốc gia 2014.

Đồng thời Đạm Phú Mỹ cũng trở thành đối tác chính thức của Chương trình “Thương hiệu Quốc gia” do Hội đồng thương hiệu Quốc gia và Bộ Công thương tổ chức.

Lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận “Thương hiệu Quốc gia” diễn ra trang trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 23/12/2014 và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Đến tham dự, chia vui và biểu dương các doanh nghiệp có Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công thương.

Ông Cao Hoài Dương – Tổng giám đốc PVFCCo cho biết: “Việc thương hiệu Đạm Phú Mỹ được công nhận là Thương hiệu Quốc gia nhóm ngành “Vật tư nông nghiệp” là sự ghi nhận của Nhà nước và bà con nông dân đối với sản phẩm Đạm Phú Mỹ của PVFCCo, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Đạm Phú Mỹ trên thị trường phân bón.

Đồng thời, danh nghĩa Thương hiệu Quốc gia và việc đã, đang vươn ra các thị trường khó tính như: New Zealand, Jordan, Hàn Quốc…, Đạm Phú Mỹ sẽ là niềm tự hào cho hàng Việt nam trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, PVFCCo cũng ý thức sâu sắc rằng đây mới là bước đầu tiên của PVFCCo trên con đường tham gia xây dựng Thương hiệu Quốc gia của Việt Nam, và cam kết sẽ tiếp tục phát triển thương hiệu bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ tại cả thị trường trong và ngoài nước để tham gia tích cực nhất vào các hoạt động của Chương trình”.

Được biết, “Thương hiệu Quốc gia” là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua các thương hiệu sản phẩm mạnh, có uy tín hàng đầu trong nước.

Đây là một chương trình xúc tiến thương mại dài hạn nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam gắn với các thương hiệu đạt những giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực lãnh đạo”.

Tại vòng chung tuyển năm nay, từ 1.500 doanh nghiệp đăng ký tham gia, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia đã chọn ra 63 thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực, ngành hàng sản xuất và dịch vụ để công nhận đạt tiêu chí “Thương hiệu Quốc gia” và trở thành đối tác chính thức của Chương trình.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX diễn ra tại Hà Nội, thông qua báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất