| Hotline: 0983.970.780

Đàm Vĩnh Hưng lồng tiếng cho... “Chú mèo đi hia”

Thứ Hai 10/10/2011 , 15:50 (GMT+7)

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ rằng 4 ngày ở studio lồng tiếng đã đem lại cho anh nhiều trải nghiệm mới mẻ...

Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Vân sẽ lồng tiếng thay cho Antonio Banderas và Salma Hayek trong phiên bản tiếng Việt

Việc các ngôi sao làng giải trí đi lồng tiếng cho các nhân vật hoạt hình vốn rất quen thuộc với khán giả Hollywood. Ở Việt Nam, khái niệm này còn tương đối mới mẻ cho tới đầu năm nay, khi bộ phim hoạt hình 3D “Rio” do Minh Tiệp cùng Minh Hằng lồng giọng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Tiếp đó, các nhân vật trong “Xì-trum 3D” cũng nói tiếng Việt, với sự góp mặt của danh hài Thành Lộc.

Tiếp nối xu hướng đang lên này, siêu phẩm hoạt hình sắp tới của Dreamworks - kể về chú mèo đi hia tinh nghịch trong serie phim Shrek với cái tên “Puss in Boots” cũng sẽ được lồng giọng bởi các nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Thủy, Đại Nghĩa, đặc biệt là sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như người đẹp “Ốc” Thanh Vân.

“Puss In Boots” là câu chuyện kể về chú mèo đi hia trước thời gian chú gặp gỡ Shrek ở phần 2 của loạt phim về gã chằn tinh màu xanh. Vẫn là một mèo đi hia yêu con người , sống ngoài vòng pháp luật và hài hước như khán giả từng biết – giờ đây Puss tiếp tục dấn thân vào một cuộc phiêu lưu với cô mèo giang hồ đường phố chính gốc cực kỳ xinh đẹp Kitty, cùng người bạn thuở thiếu thời mưu mô xảo quyệt Humpty Dumpty, để cứu thị trấn của mình.

Đảm nhiệm giọng nói cho Puss và Kitty trong phiên bản tiếng Anh lần lượt là cặp diễn viên Antonio Banderas và Salma Hayek, đôi bạn diễn ăn ý trong loạt phim về huyền thoại Zorro. Và thay thế cặp ngôi sao Hollywood trong phiên bản tiếng Việt của “Puss in Boots” sẽ là Mr Đàm và nàng “Ốc” Thanh Vân.

Đây cũng chính là dự án điện ảnh “rất tầm cỡ” mà Mr Đàm từng tiết lộ với báo giới cách đây vài ngày. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ rằng 4 ngày ở studio lồng tiếng đã đem lại cho anh nhiều trải nghiệm mới mẻ khi lần đầu tham gia hóa thân vào một nhân vật trên phim ảnh. Quá trình này cũng nhận được sự trợ giúp từ chuyên viên giám sát lồng tiếng của Dream Works Animation.

Trong khi đó, bà mẹ một con Ốc Thanh Vân, người lồng giọng cho cô mèo Kitty trong phim, chia sẻ rằng cô vốn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của phim hoạt hình và luôn đi xem các bộ phim mới ra rạp. Dù đã nhiều lần lồng giọng cho phim truyền hình hay clip quảng cáo song nhân vật Kitty vẫn đem lại cho nữ diễn viên xinh đẹp này nhiều khó khăn lúc mới bắt đầu.

Không như Đàm Vĩnh Hưng hay Thanh Vân, diễn viên hài Đại Nghĩa đã khá quen thuộc với công việc lồng tiếng cho phim hoạt hình nhờ tham gia dự án “Rio 3D” nên anh khá tự tin với nhân vật Humpty Dumpty.

Ra mắt khán giả Mỹ vào 28/10 năm nay, khán giả Việt Nam sẽ phải đợi tới gần 1 tháng sau, ngày 25/11 để được thưởng thức tác phẩm hài hước này, với nhân vật chú mèo đi hia dễ thương mà theo mô tả của Mr Đàm là “giống Hưng ở sự mạnh mẽ, lãng tử, và quyến rũ!”.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm