| Hotline: 0983.970.780

Dân bàn, xóm quyết

Thứ Hai 23/03/2015 , 06:30 (GMT+7)

Toàn xã Hưng Tiến (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) chỉ có 205 ha đất canh tác, lao động chủ yếu gắn với SXNN nên kinh tế địa phương không có gì nổi trội. 

Tuy nhiên, sau 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn nơi đây có những bước chuyển biến rõ rệt.

Cuối năm 2013, Hưng Tiến còn đến 6 tiêu chí chưa đạt nên xã xác định lùi thời hạn đăng ký về đích đến tận năm 2017. Nhưng kể từ khi được tỉnh ưu tiên lựa chọn là điểm phát động xây dựng Chương trình MTQG xây dựng NTM, thì tinh thần và khí thế nhanh chóng được xốc lại.

Ông Trần Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Hưng Tiến, tiết lộ: Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ dài hơi nên xã nhanh chóng triển khai công tác quy hoạch, xây dựng lộ trình cụ thể cho từng tiêu chí, làm đến đâu giải quyết dứt điểm đến đấy, không dây dưa.

“Quan điểm của chúng tôi là tận dụng mọi nguồn lực từ chương trình, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước về xi măng, chú trọng huy động sức mạnh nội lực dựa trên nguyên tắc “dân bàn, xóm quyết định, nhân dân cùng hưởng lợi”. Sau 4 năm, toàn xã đã huy động tổng vốn đầu tư xây dựng NTM đạt trên 163 tỷ đồng, trong đó đóng góp sức dân đạt trên 70% tổng số vốn. Toàn xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, về đích NTM năm 2015 đúng tiến độ”, ông Hạnh cho biết thêm.

Ngay từ đầu, xã Hưng Tiến chọn tiêu chí giao thông làm khâu đột phá. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các xóm đồng loạt ra quân tự nguyện, không có trường hợp khiếu nại, thắc mắc hay gây khó khăn trong quá trình giải tỏa, đến nay bà con đã hiến trên 10 ha đất cùng hàng ngàn ngày công.

Mấu chốt dẫn đến thành công trong quá trình xây dựng NTM ở Hưng Tiến là bài học về phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò gương mẫu trong lãnh đạo, phát huy tính dân chủ tập thể của người dân.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa, trú tại xóm 6, hồ hởi nói: Xây dựng NTM là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhưng cũng rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả mọi người mới hoàn thành được. Chúng tôi rất vui khi được góp chút sức mình trong quá trình xây dựng quê hương ngày một khang trang, giàu đẹp.

Trên cơ sở nguồn xi măng được cấp, Hưng Tiến đã bê tông đạt chuẩn trên 8 km đường trục chính liên thôn trị giá 15 tỷ đồng, gần 14 km đường ngõ xóm với kinh phí trên 10 tỷ đồng; xây mới trường mầm non (trị giá 7,5 tỷ đồng), nhà văn hóa đa chức năng (6,1 tỷ đồng); hoàn thành trạm y tế xã, sân vận động, 7/7 xóm có nhà văn hóa cộng đồng, trong đó 3 nhà được đầu tư làm mới, 4 nhà được nâng cấp lại... 

Thay mới bộ mặt nông thôn là tiền đề để Hưng Tiến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa nông nghiệp, từng bước đẩy mạnh ngành nghề dịch vụ, thương mại. Đến nay, địa phương thu hút được nhiều Cty, DN quy mô vào đầu tư; có hàng trăm hộ dân tham gia buôn bán, kinh doanh; nhiều ngành nghề được hình thành và dần khẳng định được chỗ đứng, tiêu biểu là dây chuyền mộc dân dụng của ông Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Hợi (xóm 6), ông Trần Đức Canh (xóm 5)... những mô hình này góp phần giải quyết nhu cầu việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn.

Tính đến cuối năm 2014, bình quân thu nhập trên địa bàn xã đạt 22,5 triệu đồng/người/năm, tăng trên 3 triệu đồng so với năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,3%, tỷ lệ hộ khá giàu tăng nhanh. Tổng giá trị SX trên địa bàn xã đạt trên 48,4 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Thời gian tới, Hưng Tiến tiếp tục tập trung cho công tác chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ canh tác nông nghiệp, tăng tỷ lệ các mô hình trang trại, gia trại, nâng tỷ trọng ngành nuôi trồng thủy sản đạt từ 12 - 23% trong tỷ trọng nội ngành nông nghiệp.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.