Những trận mưa liên tiếp thời gian qua đã làm cho một đoạn bờ sông Công (thuộc địa bàn xóm Trường Giang, xã Vạn Phái, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) bị sạt lở. Các hộ dân đã bị cô lập và đang sống chơi vơi trên bán đảo mới, được người dân gọi là bán đảo Trường Giang.
Có mặt tại xóm Trường Giang, xã Vạn Phái, trực tiếp chứng kiến cảnh nước lũ từ thượng nguồn sông Công đổ về cuồn cuộn, nước thúc mạnh vào hai bên bờ sông, đất lở rơi xuống lòng sông tạo ra những hút xoáy sâu thẳm. Nhiều hộ dân sống ở khu vực gần bờ sông hoang mang, lo lắng. Ông Trần Đức Vệ (xóm Trường Giang) cho biết, nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm sạt lở cả một đoạn đường bê tông kiên cố của xóm, cuốn phăng cây cối, đất rơi xuống lòng sông tạo ra những hố sâu rất nguy hiểm. Sạt lở đã kéo đường dân sinh, hoa màu xuống "âm ty" chứ chưa làm thiệt hại về nhà cửa, tính mạng của nhân dân.
Theo quan sát, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 40m, chiều cao khoảng 6m, từ mép cũ của sông vào khoảng 10m. Hiện tại, trên đoạn bờ sông liền kề đã hình thành nhiều vết nứt mới, có nguy cơ sạt lở cao. Đại diện cho 9 hộ dân bị cô lập, ông Trần Đức Phú (xóm Trường Giang) cho biết, đoạn sạt lở này đang tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm bởi sạt lở có thể tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào. Hiện tại, những hộ dân chúng tôi rất hoang mang bởi đang phải hàng ngày, hàng giờ đối mặt với sự nguy hiểm.
Ông Nguyễn Thế Hoàng (Phó chủ tịch UBND xã Vạn Phái) cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện đã chỉ đạo giải quyết những công việc trước mắt như làm biển báo nguy hiểm, lập hàng rào bảo vệ không cho người đi làm vào khu vực sạt lở; cảnh báo nhân dân sống gần khu vực này chủ động phòng ngừa ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng di dời các hộ dân ra khỏi vừng nguy hiểm...
Ông Lê Văn Dần (Chủ tịch UBND xã Vạn Phái, huyện Phổ Yên) cho biết, chính quyền địa phương cũng chung sự hoang mang, lo lắng với 9 hộ dân bị cô lập nằm trong khu vực sạt lở bờ sông Công. Bởi lẽ, phía bờ sông đối diện là công trường khai thác cát sỏi của Công ty Dũng An Phát. Được biết, trong năm 2014, bờ sông Công đoạn qua địa phận liền kề là xã Đắc Sơn cũng bị sạt lở và có liên quan đến việc khai thác cát sỏi trên sông. Trước mắt, xã đã cho các hộ dân chủ động làm đường dân sinh tạm qua ruộng để đi lại. Tuy nhiên, về lâu dài, địa phương sẽ lập hồ sơ, báo cáo, để thực hiện việc di dời các hộ dân đến nơi ở mới để đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hợp (Chi cục trưởng Chi cục HTX và PTNT Thái Nguyên) cho biết, thực trạng việc bị ảnh hưởng bởi sạt lở của 9 hộ dân như phản ánh là có đủ điều kiện để thực hiện việc di dời. Tuy nhiên, phía cơ quan tham mưu phải có hồ sơ và kiến nghị từ chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó sẽ đưa vào dự án di dân để thực hiện hỗ trợ di chuyển.