| Hotline: 0983.970.780

Dân bức xúc vì phí cầu tạm

Thứ Năm 18/10/2012 , 10:08 (GMT+7)

Gần một tháng qua, người dân các xã Hà Thanh, Hà Châu, Hà Hải (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) mỗi lần đi qua cầu tạm của công trình cầu Hà Thanh đều phải mất tiền phí khiến người dân bức xúc.

Gần một tháng qua, người dân các xã Hà Thanh, Hà Châu, Hà Hải (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) mỗi lần đi qua cầu tạm của công trình cầu Hà Thanh đều phải mất tiền phí khiến người dân bức xúc.

Cầu Hà Thanh bắc qua sông Hoạt được khởi công xây dựng gần một năm nay. Đây là cầu dân sinh nối giữa xã Hà Thanh với các xã Hà Châu, Hà Lai, Hà Hải (huyện Hà Trung). Theo phản ánh của người dân, trước đây tại địa điểm này đã có một cây cầu. Do cây cầu sử dụng đã lâu nên xuống cấp và được Nhà nước đầu tư xây dựng mới.

Trong thời gian khởi công, đơn vị thi công có dựng một chiếc cầu tạm để người dân qua lại. Tuy nhiên, khi trận lũ đầu tháng 9 vừa qua mực nước lên cao, để đảm bảo cho việc tiêu thoát nước, huyện đã chỉ đạo cho xã Hà Thanh phải lập tức tháo dỡ hai bên phía chân cầu tạm. Sau trận lũ lụt cũng không thấy đơn vị thi công về làm tiếp. Thấy nhu cầu đi lại của người dân quá lớn, một số hộ dân đã bỏ tiền túi để mua luồng, ván về ghép cầu tạm phục vụ việc đi lại của bà con.

Chị Lê Thị Thúy, người thu tiền qua cầu tạm cho biết, mỗi xe máy qua cầu chị lấy 5.000đ, xe đạp 2.000đ; học sinh, giáo viên, người đi bộ cho đi miễn phí.

Chị Nguyễn Thị Thanh, người thường xuyên qua cầu này cho biết, việc người dân tự làm cầu thu tiền chúng tôi không nói, họ làm cũng là theo nguyện vọng của người qua lại. Điều đáng nói ở chỗ, huyện trực tiếp chỉ đạo phá dỡ cầu tạm để khơi thông dòng chảy, nhưng sau đó lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhà thầu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đã nhiều lần dân phản ánh lên xã, xã phản ánh lên huyện song đến nay không thấy cơ quan chức năng nào có ý kiến.

Ông Đỗ Tiến Phong, Chủ tịch UBND xã Hà Thanh, cho biết việc một số hộ dân làm cầu tạm và thu tiền là có thật. "Mới đây đơn vị thi công cũng có xuống làm việc với mấy hộ dân làm cầu tạm. Hai bên thỏa thuận với nhau để mua lại cây cầu này cho dân đi, nhưng sau buổi hôm đó cũng không thấy đơn vị thi công về làm việc lại", ông Phong cho biết.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm