| Hotline: 0983.970.780

Dàn cảnh bị cướp để xù nợ hàng xóm

Thứ Ba 11/06/2013 , 09:20 (GMT+7)

Phụng tự ngã xe, xé rách áo, vứt nón bảo hiểm, ví tiền ném xuống đường và hô "cướp, cướp".

Phụng tự ngã xe, xé rách áo, vứt nón bảo hiểm, ví tiền ném xuống đường và hô "cướp, cướp".

Ngày 10/6, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Minh Phụng (32 tuổi, ngụ huyện Tân Biên) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan có thẩm quyền.

Tuần trước, Phụng vay người quen 20 triệu đồng sang Campuchia đánh bạc. Bị thua sạch, anh ta nảy sinh ý định sẽ giả bị cướp để không phải trả nợ.

Khuya 8/6, Phụng đến đoạn đường vắng ở xã Tân Hưng (Tân Châu, Tây Ninh) rồi tự xô ngã xe, xé rách áo, vứt nón bảo hiểm và ví tiền ném xuống đường. Sau đó Phụng tri hô "cướp... cướp..." và chạy đến nhà trưởng ấp hoang báo bị 4 thanh niên chặn đường, khống chế lấy 2 điện thoại di động và gần 20 triệu đồng. Anh ta còn nhờ cơ quan chức năng khẩn trương truy đuổi về hướng được cho là nhóm cướp tẩu thoát.

Qua khám nghiệm hiện trường kết hợp lời khai của Phụng, nhà chức trách phát hiện thanh niên này báo cướp giả để lấy cớ khất nợ hàng xóm.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất