| Hotline: 0983.970.780

Dân kêu trời lúa lép hạt

Thứ Tư 18/09/2013 , 09:43 (GMT+7)

Vụ hè thu năm nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam lúa bị lép hạt xảy ra trên diện rộng. Có những nơi tỷ lệ lép đến 30%, lúa chất lượng cao thì lép hạt càng nhiều.

Vụ hè thu năm nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam lúa bị lép hạt xảy ra trên diện rộng. Có những nơi tỷ lệ lép đến 30%, lúa chất lượng cao thì lép hạt càng nhiều.

Nhận được thông tin người dân ở huyện Đại Lộc kêu trời về lúa lép hạt, chúng tôi tìm về vựa lúa xã Đại Cường tìm hiểu. Ông Trần Rê, Phó ban Nông nghiệp xã Đại Cường cho biết: Vụ hè thu xã gieo trồng 330 ha lúa, với nhiều giống lúa khác nhau. Tuy nhiên, NS vụ này giảm so với cùng kỳ năm trước.

Ông Rê cho rằng, hầu hết giống lúa nào cũng bị lép hạt, trong đó có những giống tỷ lệ lép đến 30%. Các giống lúa bị lép hạt cao như: OM6976, HT1, Xuyên Hương, QN1, NP2…

Tại xã Đại Cường, trong vụ hè thu năm nay xây dựng cánh đồng mẫu lớn với 40 ha trồng thử nghiệm giống OM6976, thế nhưng 100% diện tích bị lép hạt. Năng suất đạt bình quân 200 kg/sào. Ông Nguyễn Văn Bốn, thôn Ô Gia Nam, tham gia cánh đồng mẫu lớn 3,5 sào ngao ngán: Từng ấy diện tích nhưng năm trước thu về 25 bao (mỗi bao 50kg) nhưng vụ hè thu năm nay chỉ được hơn 15 bao.


Vụ mùa năm nay bà Nguyễn Thị Lan chỉ thu được từ 2-2,5 tạ/sào

Khảo sát của PV NNVN tại huyện Đại Lộc, vụ hè thu năm nay lúa bị lép hạt xảy ra trên toàn huyện. Giống lúa nào cũng bị lép hạt. Giải thích về nguyên nhân, ông Rê, Phó ban Nông nghiệp xã Đại Cường cho rằng là do thời tiết.

Ông Hồ Ngọc Mẫn, Trưởng phòng NN-PTNT Đại Lộc cho biết: Vụ hè thu năm nay toàn huyện gieo cấy hơn 6.000 ha, lịch cơ cấu gieo sạ bắt đầu 15/5 cho đến 31/5. “Trà lúa trổ sớm bắt đầu từ 20/7, lúa bắt đầu trổ đòng thì bị sâu bệnh nhưng tỷ lệ lép hạt thấp. Còn trà từ 25/7 cho đến 31/7 lúc này thời tiết diễn biến khá phức tạp nên bị lép tương đối cao. Diện bị lép hạt cao rơi vào những giống lúa chất lượng cao, có những giống như HT1, TH5, TH6 tỷ lệ lép chiếm đến 20%. Còn các giống lúa lai như Nhị ưu 838, Q5… tỷ lệ lép không cao lắm”, ông Mẫn nói về nguyên nhân.

Nói về nguyên nhân lúa lép hạt, ông Lê Muộn, PGĐ Sở NN-PTNT Quảng Nam, cho hay: “Lúa lép chưa thống kê được diện tích, tuy nhiên vụ hè thu năm nay không phải là do giống gây ra mà do tác động của thời tiết. Bởi trong thời kỳ lúa trổ đòng gặp phải những trận mưa lớn do ảnh hưởng từ ba đợt bão liên tiếp khiến quá trình thụ phấn gặp nhiều khó khăn, hạt bị đen và lép rất nhiều”.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Doanh nghiệp đầu tiên công bố sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

ĐẮK LẮK Simexco DakLak đã được cấp chứng nhận tuân thủ EUDR cho 4.957 nông dân với diện tích 5.375ha trong vùng liên kết.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất