| Hotline: 0983.970.780

Đàn ông béo phì sở hữu nhiều tinh trùng yếu, dị dạng

Thứ Năm 14/01/2010 , 16:30 (GMT+7)

Đàn ông béo phì có nhiều tinh trùng yếu, dị dạng có nguy cơ ít tinh trùng gấp ba lần so với người có trọng lượng cơ thể bình thường.

Ảnh minh họa

Đàn ông béo phì có nhiều tinh trùng yếu, dị dạng có nguy cơ ít tinh trùng gấp ba lần so với người có trọng lượng cơ thể bình thường.

Kết luận này được đưa ra trong một nghiên cứu đăng trên Nhật báo Tinh trùng và Sự vô sinh của Mỹ.

Để nghiên cứu chỉ số tỷ trọng cơ thể (BMI) ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng như thế nào, họ đã tiến hành đánh giá 390 người đàn ông cố gắng thực hiện chức năng sinh sản với bạn tình của họ trong hai năm. Trong đó có 24% đàn ông có trọng lượng cơ thể bình thường, 43% có trọng lượng cơ thể vượt mức, và 33% là bị thừa cân.

Về tổng thể, có 10,5% có ít tinh trùng. Số lượng tinh trùng thấp phổ biến ở những người có chỉ số tỷ trọng cơ thể tăng. Đàn ông béo có nguy cơ ít tinh trùng gấp 3,3 lần so với đàn ông có trọng lượng bình thường.

“Đàn ông với trọng lượng lớn sẽ có nguy cơ lớn sở hữu số tinh trùng có độ di động kém cao gấp 3,4 lần so với đàn ông bình thường”, nghiên cứu của tiến sĩ Dr. Ahmad O. Hammoud của Đại học tổng hợp Utah, Salt Lake City và đồng nghiệp chỉ rõ điều này.

Ngoài ra, ông còn cho biết thêm, có mối quan hệ chặt chẽ giữa việc thừa cân của cơ thể và việc thay đổi số lượng tinh trùng. Lý do là béo phì có thể hủy hoại khả năng sinh sản của đàn ông, vì khi đó, lượng mỡ trên cơ thể tăng lên góp phần làm tăng nội tiết tố nữ và làm giảm nội tiết tố nam.

Một nguy cơ nữa là đàn ông có cơ thể rất béo cũng sở hữu nguy cơ sản xuất là những tinh trùng dị dạng cao gấp 1,6 lần so với đàn ông béo hoặc đàn ông có cân nặng bình thường.

Thực tế đó làm tăng khả năng những người đàn ông béo phì dễ đứng trước nguy cơ vô sinh hơn so với đàn ông nói chung.

(Theo Sức khỏe sinh sản)

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất