| Hotline: 0983.970.780

Đàn voi rừng lại xuất hiện ở Quảng Nam

Thứ Bảy 29/07/2017 , 11:17 (GMT+7)

Nhiều ngày nay, người dân thôn Cẩm La (xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã dùng nhiều cách khác nhau để xua đuổi đàn voi rừng thường xuyên đi kiếm thức ăn ngoài bìa rừng.

10-27-32_nh_1
Đàn voi rừng thường xuất hiện gần bìa rừng ở xã Quế Lâm.

Sáng 29/7, ông Trần Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Lâm, cho biết nhiều ngày qua đàn voi rừng khoảng 6 con thường xuyên ra gần bìa rừng ở thôn Cẩm La để tìm kiếm thức ăn. Trong lúc đàn voi đi kiếm ăn đã phá hư hỏng một số ống dẫn nước của bà con thôn, bắt từ khe suối ở trong rừng sâu dẫn nước về sinh hoạt và tưới nương rẫy.

“Do bà con đã được tập huấn từ trước nên khi đàn voi xuất hiện, nhiều bà con đã tập hợp dùng chậu thau nhôm đánh mạnh tạo tiếng động lớn để xua đuổi đàn voi đi. Bên cạnh đó hạn chế kích động voi và hạn chế đi vào những khu vực đàn voi thường xuyên đi kiếm ăn nếu không cần thiết”, ông Chung cho biết thêm.

10-27-32_nh_2
Người dân địa phương phát hiện nhiều dấu chân đàn voi rừng.

Ông Nguyễn Ngọc Nguyên, Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Nông Sơn cho biết, nhiều ngày nay, voi rừng thường xuyên ra gần bìa rừng (thuộc xã Quế Lâm) để tìm kiếm thức ăn. Ngày 27/7, Hạt kiểm lâm huyện Nông Sơn phối hợp Công an huyện và chính quyền xã Quế Lâm đi tuần tra, kiểm tra các dấu vết của voi rừng xuất hiện. Qua đó, sẽ có biện pháp tuyên truyền, cách hướng dẫn phòng tránh cho bà con trong lúc đi làm nương rẫy ở trong rừng sâu.

Đồng thời, đề xuất các cấp trên thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi nhằm bảo tồn và phát triển loài voi châu Á ở Việt Nam, góp phần đạt được các mục tiêu chung của Chính phủ về bảo vệ môi trường.

10-27-32_nh_3
Người dân dùng thau nhôm đồng đánh mạnh nhằm xua đuổi đàn voi rừng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất