| Hotline: 0983.970.780

Dân xô đổ tường rào xây dựng, tắc đường nhiều giờ

Thứ Tư 31/10/2012 , 16:56 (GMT+7)

Cho rằng, công trình Dolphin Plaza (28 Trần Bình, Từ Liêm, Hà Nội) xây dựng chiếm vào khoảng đất lưu thông, hàng chục người dân xã Mỹ Đình đã kéo ra đường, đạp đổ tường rào mới xây dựng tại đây. Sự việc đã khiến cho đường Trần Bình tắc nghẽn nhiều lần trong buổi sáng nay, 31/10.

Tường rào bị người dân xô đổ khiến cho giao thông qua đường Trần Bình bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Cho rằng, công trình Dolphin Plaza (28 Trần Bình, Từ Liêm, Hà Nội) xây dựng chiếm vào khoảng đất lưu thông, hàng chục người dân xã Mỹ Đình đã kéo ra đường, đạp đổ tường rào mới xây dựng tại đây. Sự việc đã khiến cho đường Trần Bình tắc nghẽn nhiều lần trong buổi sáng nay, 31/10.

Anh Nguyễn Công Chứ (sinh năm 1965) xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội cho hay, vào khoảng 8 giờ sáng nay, thấy tắc đường, người dân sinh sống xung quanh công trình Dolphin Plaza đã kéo nhau ra xem.

“Tới đây, chúng tôi thấy các công nhân đang xây dựng hệ thống tường rào sát ngay đường đi,” anh Chứ nói.

Cho rằng, hệ thống tường rào này đã lấn vào khoảng đất lưu thông chung, khoảng 40 người dân đã yêu cầu các công nhân dừng việc xây dựng. Đỉnh điểm của sự việc, người dân đã xô đổ tường rào, dùng dây ngăn đường Trần Bình khiến cho đoạn đường này nhanh chóng rơi vào cảnh tắc nghẽn cục bộ.

Tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên, vị trí rào của Dolphin Plaza được dựng lên sát lòng đường Trần Bình. Do xô đẩy, toàn bộ dãy tường cao gần 1m, dài khoảng 15m đã bị xô đổ. Phía sát đó, hàng chục người dân vẫn tập trung để phản ánh nỗi bức xúc của mình.

Khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã Mỹ Đình cũng đã có mặt tại hiện trường để yêu cầu người dân không được cản trở giao thông. Đến khoảng 11 giờ trưa, giao thông qua khu vực này về cơ bản đã được giải tỏa.

Tuy nhiên, cộng đồng dân cư sinh sống quanh chân công trình cao 28 tầng này vẫn tỏ ra bức xúc về việc chủ đầu tư xây dựng lấn chiếm vào khoảng đất lưu không chung.

Qua tìm hiểu, tòa nhà đang xây dựng thuộc dự án Dolphin plaza, dự án gồm 2 tòa tháp 28 tầng, một dành cho căn hộ cao cấp, một cho khu văn phòng, được kết nối bởi 3 tầng đế sử dụng làm trung tâm thương mại và siêu thị, một phần diện tích sẽ được dành cho bộ phận đón tiếp, sảnh đón của khối nhà ở, dịch vụ và văn phòng làm việc.

Hiện chủ đầu tư vẫn chưa có phản ứng hay bình luận gì về sự việc nói trên.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Chỉ bàn làm, không bàn lùi'

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần 'chỉ bàn làm, không bàn lùi', ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; vượt nắng, thắng mưa, hoàn thành tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm