| Hotline: 0983.970.780

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Chủ Nhật 26/08/2012 , 08:40 (GMT+7)

Cô gái đến từ Bạc Liêu là nữ hoàng sắc đẹp mới của Việt Nam. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Dương Tú Anh. Đỗ Hoàng Anh giành ngôi Á hậu 2 trong đêm chung kết 25/8 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.

Cô gái đến từ Bạc Liêu là nữ hoàng sắc đẹp mới của Việt Nam. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Dương Tú Anh. Đỗ Hoàng Anh giành ngôi Á hậu 2 trong đêm chung kết 25/8 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.

Đặng Thu Thảo được xướng tên thành Hoa hậu Việt Nam 2012 trong tiếng reo hò vang dội của khán giả. Trước đó, khi MC Anh Tuấn và Jennifer Phạm chuẩn bị công bố danh hiệu quan trọng nhất, người xem đã gọi tên cô.


Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo (giữa). Á hậu 1 Dương Tú Anh (trái). Á hậu 2 Đỗ Hoàng Anh

Thu Thảo năm nay 21 tuổi, cao 1,73 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng 83-60-90. Cô giành danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 và đang theo học ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Tây Đô, Cần Thơ.

Sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, không dư dả về vật chất, Thu Thảo đã sớm ý thức mình phải tự lập, không làm gánh nặng của cha mẹ. Trong cuộc họp báo ngay sau đêm đăng quang, tân hoa hậu kể về hành trình từ Bạc Liêu lên Cần Thơ của mình. Thu Thảo lên thành phố, ở trọ để đi học và học nghề pha chế ở một quán cafe, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Cô gái 21 tuổi bày tỏ niềm tự hào khi là người miền Tây đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Mong muốn lớn nhất của cô lúc này là được về quê ở Bạc Liêu để thăm ông vì ông đang bệnh. Cô gửi lời cảm ơn anh và em trai đã bảo vệ mình, cảm ơn chuyên gia trang điểm Đặng Hùng đã phát hiện và giúp cô đến với cuộc thi. Thu Thảo tuyên bố sẽ trích 40% tiền thưởng đi làm từ thiện ở Cần Thơ, Đà Nẵng và Bạc Liêu.

Khi lọt vào vòng thi ứng xử, Đặng Thu Thảo bốc thăm được câu hỏi "Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, theo bạn tại sao hàng tỷ người trên thế giới vẫn quan tâm đến các cuộc thi hoa hậu?". Cô trả lời: "Người phụ nữ là hiện thân cho cái đẹp, được gọi là phái đẹp. Con người luôn say mê cái đẹp nên quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc. Ở đó, khán giả không chỉ nhìn ngắm các bông hoa đẹp mà còn xem các cô ứng xử, thể hiện thế nào". Bên cạnh vương miện, Thu Thảo còn giành giải phụ Người có gương mặt đẹp nhất.


Đặng Thu Thảo trong phút đăng quang

Dương Tú Anh - Á khôi Học viện Báo chí Tuyên truyền - bày tỏ niềm vui khi trở thành Á hậu 1 cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Trong vòng ứng xử, cô thể hiện niềm tự hào khi là một đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cô tâm đắc nhất với câu khẩu hiệu: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Dương Tú Anh gây ấn tượng suốt cuộc thi và trong đêm chung kết nhờ đôi mắt tròn đen láy, miệng nhỏ và hai má bầu bĩnh, phúng phính, hơi giống Nguyễn Thị Huyền, người đoạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2004. Tính cách thoải mái, hồn nhiên, sẵn sàng thể hiện cảm xúc cũng mang lại một nét riêng cho người đẹp 19 tuổi.

Đứng vị trí thứ ba là Đỗ Hoàng Anh - người mẫu đến từ Hà Nội. Cô là một trong hai thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi, năm nay 18 tuổi. Hoàng Anh vừa thi đỗ Đại học Văn hóa Hà Nội và từng là diễn viên múa. Ở phần thi ứng xử, cô hơi mất bình tĩnh nhưng cuối cùng cũng nêu bật lên được tình yêu và niềm tự hào về mẹ, về gia đình.

Hai gương mặt còn lại trong top 5 là Phan Thị Mơ và Vũ Ngọc Anh. Cả hai đều đã dày dặn kinh nghiệm trên "đấu trường sắc đẹp". Phan Thị Mơ từng vào top 5 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, tham dự Hoa hậu Châu Á tại Mỹ, Miss Earth; còn Vũ Ngọc Anh là một trong 5 người đẹp nhất Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007. Phan Thị Mơ giành giải phụ Người có mái tóc đẹp nhất và Vũ Ngọc Anh trở thành Người mặc áo dài đẹp nhất năm nay.

Trong top 10 của Hoa hậu VN 2012 còn có các gương mặt: Nguyễn Thị Xuân Trang, Ninh Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Hà, Trương Thị Hải Vân, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam được tổ chức trên một sân khấu lớn, hoành tráng, nhưng nội dung chương trình vẫn nặng tính trình diễn, không có nhiều điểm nhấn. Cả 39 thí sinh cùng ra chào khán giả, trình diễn áo dài, bikini, rồi đến trang phục dạ hội. Kết cấu chương trình như vậy khiến trọng tâm đổ dồn về những phút cuối, khán giả liên tục được nghe công bố top 10, top 5, thi ứng xử rồi đến ngay khoảnh khắc đăng quang.


5 cô gái lọt vào vòng ứng xử (từ trái sang): Phan Thị Mơ, Đặng Thu Thảo, Vũ Ngọc Anh, Dương Tú Anh, Đỗ Hoàng Anh

Xen kẽ các màn diễn là tiết mục ca nhạc của Hồ Ngọc Hà, Hồ Trung Dũng, Đức Tuấn, Uyên Linh, Hoàng Bách và Nam Khánh. Nhạc nền cho các phần thi được phối khá phong phú và phù hợp, tạo thuận lợi cho thí sinh trình diễn. Riêng màn trang phục dạ hội, các thí sinh được chia thành 5 nhóm, biểu diễn trên nền nhạc đại diện cho 5 châu lục: Âu, Mỹ, Phi, Đại Dương và châu Á. Tuy nhiên, bản nhạc được chọn chưa thật đặc trưng cho từng châu.

Một điểm mới nữa của cuộc thi là sự tôn vinh vai trò của Hoa hậu đương nhiệm. Đặng Thị Ngọc Hân xuất hiện trước giờ phút công bố kết quả, chia sẻ về trách nhiệm Hoa hậu và trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Cô đã có những tâm sự chân thành, tạo nhiều thiện cảm: "Tuổi trẻ của chúng ta có rất nhiều trải nghiệm. Đêm nay là phút giây để lại dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời của bạn và tôi". Ngọc Hân cũng nhắn nhủ các bạn trẻ sống có ích, gắn liền vẻ đẹp với công tác xã hội.

Ban giám khảo năm nay chào đón sự trở lại của ông Dương Kỳ Anh - người từng nhiều năm đảm nhiệm vai trò Trưởng ban tổ chức cuộc thi. Thành phần giám khảo cũng phong phú hơn, với nhiều đại diện từ các lĩnh vực khác nhau: họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Tiến sĩ Lê Diệp Linh, NSƯT Trung Hiếu, nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Hoa hậu Bùi Bích Phương…

Trên hàng ghế khách mời có sự xuất hiện của Hoa hậu VN 2004 Nguyễn Thị Huyền, Hoa hậu VN 2008 Trần Thị Thùy Dung, Á hậu 2000 Ngọc Oanh, cùng nhiều nghệ sĩ như Ngô Thanh Vân, Minh Hằng, hot girl Midu...

Sự kiện sẽ được coi là toàn vẹn nếu không có sự cố Vương Thu Phương bị loại khỏi cuộc thi chỉ 5 tiếng trước khi bắt đầu đêm chung kết. Ban tổ chức tuyên bố cô vi phạm quy chế thi và tước bỏ vai trò thí sinh của cô.


Vương Thu Phương dưới hàng ghế khán giả

Rất buồn và sốc, nhưng Vương Thu Phương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô trang điểm và cùng người thân đến Cung Thể thao Tiên Sơn để làm khán giả. Giải vàng Siêu mẫu 2011 ngồi xem hết các phần trình diễn thì ra ngoài, đến lúc đăng quang mới vào theo dõi tiếp.

Trong buổi họp báo sau chương trình, ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức - giải thích việc không thông báo đến các thí sinh thông tin về Vương Thu Phương vì lo họ bị ảnh hưởng tâm lý. Khi được hỏi cảm giác về sự việc này, tân hoa hậu Đặng Thu Thảo bày tỏ tiếc nuối vì sự vắng mặt của Vương Thu Phương.

Các giải phụ

- Người đẹp Tài năng: Nguyễn Thị Xuân Trang

- Người đẹp Biển: Ninh Hoàng Ngân

- Người mặc áo dài đẹp nhất: Vũ Ngọc Anh

- Làn da đẹp nhất: Nguyễn Thị Hà

- Người có mái tóc đẹp nhất: Phan Thị Mơ

- Người có gương mặt đẹp nhất: Đặng Thu Thảo

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm