| Hotline: 0983.970.780

Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Thứ Năm 26/05/2016 , 17:01 (GMT+7)

Sáng 26/5, Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Đồng chí Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN - PTNT phát biểu khai mạc hội nghị

Nhân dịp này, Đảng bộ Bộ NN-PTNT quyết định tặng Giấy khen cho 32 tập thể và 40 cá nhân thuộc Đảng bộ vì đã có thành tích trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành.

Cũng tại hội nghị này, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vĩnh Long công bố 2 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Vĩnh Long Ngày 18/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 'Lễ hội Văn Thánh Miếu' và 'Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long'.