| Hotline: 0983.970.780

Dành 1,2 tỷ đồng cho trẻ em nghèo đón Tết

Thứ Năm 09/01/2014 , 09:23 (GMT+7)

Ngày 12/1, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Cty Truyền thông Thủ Đô tổ chức Chương trình “Vầng trăng cổ tích” lần thứ 6 với chủ đề “Tết cho trẻ em nghèo”.

Ngày 12/1, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Cty Truyền thông Thủ Đô tổ chức Chương trình “Vầng trăng cổ tích” lần thứ 6 với chủ đề “Tết cho trẻ em nghèo”.

Ông Nguyễn Văn Á, Tổng đạo diễn chương trình cho biết, đây là chương trình nghệ thuật được tổ chức để giúp đỡ trẻ em nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Ngoài biểu diễn các tiết mục ca nhạc do nhiều ca sĩ được bạn trẻ yêu thích, người xem còn được gặp gỡ 6 chị em Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Đức Kiệm, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Yến Nhi mồ côi cha, mẹ bị bệnh tâm thần ở xóm 7, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh và nhiều trẻ em mồ côi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS và trẻ em nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng theo ông Á, thông qua chương trình này, BTC sẽ dành 1,2 tỷ đồng do các nhà hảo tâm tài trợ để tặng đồ dùng học tập, tặng giày dép cho toàn bộ học sinh Trường Mầm non Quỳnh Trang (xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) bị thiệt hại trong cơn bão số 10; mua 1.000 suất quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhiều địa phương; tặng 150 sổ tiết kiệm và xây dựng 2 nhà tình thương cho trẻ em mồ côi…

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.