| Hotline: 0983.970.780

Đánh bom liều chết nhằm vào xe của Đại sứ quán Anh tại Kabul

Thứ Năm 27/11/2014 , 15:36 (GMT+7)

Ít nhất 5 dân thường đã thiệt mạng và 34 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em


Hiện trường vụ đánh bom xe các nghị sỹ Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN phát)

Theo Tân Hoa xã, sáng 27/11, ít nhất 5 dân thường đã thiệt mạng và 34 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em, trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe của đại sứ quán Anh tại khu vực phía Đông thủ đô Kabul, Afghanistan.

Nguồn tin an ninh cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã lái xe môtô chứa đầy thuốc nổ nhằm vào một chiếc xe ngoại giao tại khu vực Yakatoot trên đường Jalalabad vào lúc 10 giờ 30 giờ địa phương (13 giờ giờ Việt Nam).

Quân đội đã phong tỏa khu vực trên, ngăn người dân lại gần hiện trường do lo ngại về nguy cơ xảy ra vụ đánh bom thứ hai.

Người phát ngôn Đại sứ quán Anh tại thủ đô Kabul đã xác nhận về vụ việc trên và cho biết đang làm việc với nhà chức trách Afghanistan.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận là thủ phạm. Trong vài tháng qua, Taliban thường tăng cường các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và quân đội chính phủ, làm dấy lên quan ngại về an ninh ở Afghanistan trong bối cảnh lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu đang rút dần binh sỹ khỏi quốc gia Nam Á này.

(TTXVN)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.