| Hotline: 0983.970.780

Đánh bom xe ở Iraq làm hơn 60 người thương vong

Thứ Sáu 04/01/2013 , 08:33 (GMT+7)

Đây là vụ đánh bom thứ hai trong những ngày gần đây nhằm vào thành phố Musayyib - nơi có đa số người Shiite sinh sống.

Giới chức Iraq cho biết vào 17 giờ (14 giờ GMT) ngày 3/1, đã xảy ra một vụ đánh bom bằng xe ôtô tại một bãi đậu xe chủ yếu để đưa đón người hành hương Hồi giáo dòng Shiite ra vào Karbala dự lễ Arbaeen ở Musayyib, cách thủ đô Baghdad 60km về phía Nam, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 47 người bị thương.

Đây là vụ đánh bom thứ hai trong những ngày gần đây nhằm vào thành phố Musayyib - nơi có đa số người Shiite sinh sống.

Trước đó, tại khu vực này hôm 31/12 cũng xảy ra một vụ đánh bom làm bảy người thiệt mạng, trong đó có ba phụ nữ và hai trẻ em.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra các vụ tấn công trên, song các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni thường tìm cách tấn công người Shiite hành hương nhằm đẩy đất nước Iraq trở lại xung đột giáo phái đẫm máu như thời kỳ 2005-2008.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất