| Hotline: 0983.970.780

Đánh chết bạn vì bị ngăn cản “sự sung sướng”?

Thứ Hai 25/04/2011 , 08:41 (GMT+7)

Trong khi đang "sung sướng", Thăng bị Kiệt kéo ra ngoài nên đã tức giận đánh ngã Kiệt, đến sáng hôm sau thì Kiệt chết.

Chiều 24/4, Cơ quan CSĐT CA huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thăng (1990, trú thôn Vạn Ninh 2, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ) về hành vi dùng vũ lực đánh người gây thương tích dẫn đến chết.

Đối tượng Nguyễn Văn Thăng

Chiều 23/4, Thăng cùng với một số bạn trong đó có Kiều Văn Kiệt (1990, trú thôn Vĩnh Lý, xã Mỹ Tài), chị V.T.M.D (1983, trú thôn Trung Thành 3, xã Mỹ Quang), Vương (1994, trú thôn Mỹ Hội, xã Mỹ Tài) tổ chức uống rượu tại nhà Vương và cả nhóm đã uống hết 2 lít. Sau đó cả nhóm kéo nhau lên Nhà Đá, xã Mỹ Hiệp uống tiếp đến 22 giờ thì giải tán. 

Trên đường về, Thăng chở chị D đi trước, đến khu vực Bàu Sen thuộc thôn Vạn Ninh 1, xã Mỹ Tài thì 2 người dừng xe để quan hệ tình dục. Lúc này, Kiệt và một số bạn đi xe máy tới thấy Thăng và chị D đang “quan hệ”, Kiệt đến nắm tay kéo Thăng ra liền bị Thăng đánh ngã, rồi Thăng bỏ đi về. Kiệt được các bạn đưa đến nhà Vương ở gần đó ngủ, đến sáng hôm sau thì Vương phát hiện Kiệt đã chết.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.