| Hotline: 0983.970.780

Danh hiệu chó xấu nhất thế giới đã tìm được chủ nhân

Chủ Nhật 25/06/2017 , 14:28 (GMT+7)

Danh hiệu chó xấu nhất thế giới vừa tìm được chủ nhân trong cuộc thi thú vị được tổ chức ở thành phố Petaluma, hạt Sonoma, bang California, Mỹ.

Đó là cô chó Martha ba tuổi thuộc giống chó Ngao khổng lồ Neapolitan Mastiff của Italy.

14-00-31_nh_1
Martha đoạt giải “chó xấu nhất thế giới” tại cuộc thi thường niên lần thứ 29

Martha đã vượt qua 13 đối thủ cùng dự thi để đăng quang ngôi vị “chó xấu nhất thế giới”. Nặng 56,7kg, Martha có cái đầu thật lớn và nhiều nếp nhăn đến tận cổ. Cơ thể khổng lồ dị thường của Martha khiến cô không buồn đi lại hay chơi các trò chơi trong cuộc thi để chứng tỏ bản thân. Martha cứ nằm ườn ra, mặc cho hàng loạt ứng viên chó khác đang nỗ lực “khoe mẽ” trước ban giám khảo. Chủ của Martha, cô Shirley Zindler, cho biết đã tìm được cô bị bỏ hoang trên đường phố với đôi mắt gần như mù lòa.

14-00-31_nh_2
Martha và cô chủ Shirley Zindler sau cuộc thi

Theo hội đồng giám khảo, ngoài hình thức “không hoàn hảo”, một con chó đoạt giải còn phải xét đến yếu tố cá tính và khả năng gây ấn tượng ban đầu cho khán giả. Có lẽ vì thế, sự thờ ơ của Martha đã khiến cô được chú ý và đoạt giải thưởng.

Cô chủ Shirley Zindler tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Cô tâm sự: “Martha từng làm công tác cứu hộ. Trong một lần làm nhiệm vụ, Martha bị chấn thương mắt và rồi bị bỏ rơi vì không còn khả năng hoạt động. Sau nhiều lần phẫu thuật, đến nay, mắt của Martha đang hồi phục dần. Dù sở hữu hình thức không đẹp nhưng Martha rất tình cảm và việc giúp đỡ chủ nhân dường như là bản năng vốn có của nó”.

Martha đã mang về cho cô chủ của mình phần thưởng trị giá 1500 USD khi đoạt danh hiệu quán quân của cuộc thi.

14-00-31_nh_3
14-00-31_nh_4
14-00-31_nh_5
14-00-31_nh_6
14-00-31_nh_7
Các đối thủ của Martha trong cuộc thi

 

Xem thêm
Hiệu quả kép từ nuôi xen ghép tôm sú, cua biển, cá đối mục

Hiệu quả kép từ nuôi xen ghép tôm sú, cua biển, cá đối mục. Nuôi tôm kết hợp thả cá rô phi xử lý nguồn nước. Nơi trồng hơn 20 loài sen kiểng phục vụ thị trường. Phân bón Cà Mau đưa nông dân 'tham quan nhà máy - gặt hái mùa vàng'.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Khô khát mở rộng: Máy bơm, ống hút lấy những giọt nước cuối cùng

Các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng đang vào giai đoạn cao điểm mùa khô hạn, dự báo năm nay khốc liệt hơn mọi năm. Mực nước trên các sông hồ ngày càng cạn kiệt khiến cho hàng nghìn ha cây trồng của người dân héo úa vì thiếu nước.