| Hotline: 0983.970.780

Đào tạo& thất nghiệp

Thứ Tư 17/04/2013 , 12:29 (GMT+7)

Cổng trường đại học vẫn luôn mở rộng đón SV và sau 4 năm đèn sách, rời khỏi giảng đường, nhiều SV thất nghiệp!

Cổng trường đại học vẫn luôn mở rộng đón SV và sau 4 năm đèn sách, rời khỏi giảng đường, nhiều SV thất nghiệp! Câu hỏi đào tạo để làm gì đang đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách nguồn nhân lực.

Trong bản báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận thừa nhận, thực tế hiện nay có tình trạng nhiều SV tốt nghiệp không tìm được việc làm hoặc làm trái với chuyên ngành đào tạo, bởi các nguyên nhân chính:

Thứ nhất, do từ khi tiến hành đổi mới, Nhà nước không phân công công tác cho SV tốt nghiệp ra trường, dẫn đến quy mô, cơ cấu đào tạo của các trường ĐH, CĐ không ăn khớp với nhu cầu thị trường lao động.

Thứ hai, do hệ thống quản lý lao động và việc làm ở cấp trung ương không cung cấp thông tin dự báo nguồn nhân lực theo trình độ và ngành đào tạo trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, không đưa ra các cảnh báo kịp thời cho các nhà trường và xã hội.

Thứ ba, do các cơ sở giáo dục ĐH tổ chức đào tạo chủ yếu dựa vào năng lực đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất, không tổ chức nghiên cứu để cập nhật, phát triển các chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội (chỉ đào tạo những ngành mà trường có khả năng, chưa đào tạo ngành xã hội cần). Việc giao chỉ tiêu tuyển sinh chủ yếu căn cứ vào năng lực đào tạo của cơ sở giáo dục ĐH mà chưa tính đến nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội.


Một buổi tư vấn đăng ký việc làm cho SV tốt nghiệp

Thứ tư, do quyền đăng ký tuyển sinh và lựa chọn ngành đào tạo người học tự quyết định. Xã hội vẫn còn tư duy tập trung cho con đi học ngành nghề đang được đánh giá cao, không tính đến tương lai khi tốt nghiệp ra trường.

Và nguyên nhân cuối cùng là do suy thoái kinh tế dẫn đến hàng chục ngàn DN phá sản, người lao động mất việc làm, làm cho SV sau tốt nghiệp gặp càng nhiều khó khăn hơn trong công tác tìm kiếm việc làm.

Như vậy xét trong cả 5 nguyên nhân trên có 4 "lỗi" do tổ chức Nhà nước, chỉ có 1 lỗi do các em và... phụ huynh. Điều mà ai cũng thừa biết và thừa hiểu là cả chục năm nay SV tốt nghiệp ra trường rất vất vả tìm việc làm. Việc tiêu cực trong thi tuyển công chức do sức ép cung cầu quá chênh lệch, ai cũng biết, nhưng không có lời giải.

Điều mà ai cũng biết nữa là hàng chục ngàn SV tốt nghiệp ra trường đang thất nghiệp, thì hàng năm chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường vẫn cứ tiếp tục tuyển sinh; thậm chí nhiều hơn, đa dạng hơn. Trong khi hệ chính quy tốt nghiệp ra thất nghiệp, thì hệ tại chức, mở rộng vẫn tiếp tục tuyển sinh, tiếp tục đào tạo?

Không ít dư luận cho rằng việc đào tạo lâu nay chỉ giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn giảng viên của hàng trăm trường ĐH, CĐ là chủ yếu. Còn việc SV học để làm gì, học xong có xin được việc làm hay không thì không ai quan tâm?

Có một điều đáng ra phải quan tâm và phải tính toán kỹ trước khi giao chỉ tiêu tuyển sinh đó là những người làm công tác tổ chức, cán bộ từ Phòng Nội vụ, Phòng LĐ-TB&XH từ huyện trở lên phải tham mưu cấp trên, phải nắm chắc nguồn nhân lực tại địa phương cơ sở mình để tham mưu cho công tác tuyển sinh đào tạo năm tiếp theo. Đã đến lúc chúng ta phải thống kê đầy đủ bao nhiêu người đang thất nghiệp, trước kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2013.

Nhà nước tiếp tục có chủ trương cho SV nghèo vay vốn để học. Sau khi ra trường không xin được việc làm, không có tiền trả cả vốn lẫn lãi, đành phải khoanh nợ, cũng làm tăng thêm nguồn nợ xấu vốn đang là điểm nghẽn của nền kinh tế nước nhà. Sau 4 - 5 năm đèn sách, các cháu ra trường, thất nghiệp, bố mẹ các cháu buồn, các cháu thất vọng. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân gia tăng tệ nạn xã hội.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm