| Hotline: 0983.970.780

DAP Đình Vũ ủng hộ biển đảo trên 1 tỷ đồng

Thứ Hai 13/10/2014 , 15:03 (GMT+7)

Đến nay, số tiền đồng bào cả nước ủng hộ qua việc mua sản phẩm của Cty được khoảng 760 triệu đồng. Cùng với tấm lòng của lãnh đạo, CBCNV Cty TNHH MTV DAP - VINACHEM đã ủng hộ trên 1 tỷ đồng.

Vừa qua, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cty TNHH MTV DAP -VINACHEM (thương hiệu phân bón DAP Đình Vũ) đã trao số tiền 300 triệu đồng ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, qua đó nâng mức đóng góp của DN cho biển đảo năm 2014 lên hơn 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Sinh, TGĐ Cty TNHH MTV DAP - VINACHEM chia sẻ, hòa chung cả nước hướng về biển đảo quê hương, chung sức bảo vệ, gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, từ tháng 5/2014, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, lãnh đạo đơn vị quyết định phát động người dân thể hiện lòng yêu nước của mình bằng việc mua sản phẩm phân bón DAP Đình Vũ.

Theo đó, với mỗi bao phân bón bán ra, Cty sẽ trích ít nhất 1.000 đồng để ủng hộ các hoạt động liên quan đến biển đảo quê hương.

Đến nay, số tiền đồng bào cả nước ủng hộ qua việc mua sản phẩm của Cty được khoảng 760 triệu đồng. Cùng với tấm lòng của lãnh đạo, CBCNV Cty TNHH MTV DAP - VINACHEM đã ủng hộ trên 1 tỷ đồng.

Trong đó, ủng hộ 200 triệu đồng tới các chiến sỹ cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư; ủng hộ 500 triệu đồng xây dựng Sở Chỉ huy đảo Trường Sa qua “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”; ủng hộ 50 triệu đồng tới Trường Sa tại đêm ca nhạc và 300 triệu đồng tới chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” của Tổng LĐLĐVN.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.