| Hotline: 0983.970.780

'Dập đúc 13 tấn vàng để hạ nhiệt giá cả'

Thứ Năm 20/09/2012 , 14:54 (GMT+7)

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn sẽ tận dụng hết công suất dập đúc để sớm đưa 350.000 lượng vàng dập đúc ra thị trường sau khoảng một tuần nữa.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn sẽ tận dụng hết công suất dập đúc để sớm đưa 350.000 lượng vàng dập đúc ra thị trường sau khoảng một tuần nữa.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết mới nhận công văn dập đúc 350.000 tấn vàng từ Ngân hàng Nhà nước sáng nay. Công ty sẽ ngay lập tức thực hiện các khâu như kiểm tra nguồn vàng nguyên liệu hay lên kế hoạch dập đúc.

Với công suất hiện nay, mỗi ngày công ty có thể sản xuất 50.000 lượng. Theo đó, để gia công hết 350.000 lượng trên sẽ chỉ mất khoảng một tuần.

Nguồn vàng để dập đúc 13 tấn vàng này sẽ là vàng móp méo và vàng miếng phi SJC. Trong đó vàng móp méo chiếm khoảng 40.000 lượng. Còn lại 310.000 lượng sẽ là vàng miếng phi SJC được gửi đến từ các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp lớn. "Các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng này đã đăng ký dập đúc vàng từ lâu. Bây giờ có quyết định của Ngân hàng Nhà nước thì công ty mới bắt tay vào dập đúc", ông Nguyễn Công Tường cho biết.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn sẽ được trả phí 50.000 đồng cho mỗi lượng dập đúc ra. Với hợp đồng mới này, công ty sẽ thu được khoảng 17,5 tỷ đồng.


Lần dập đúc thứ hai này được kỳ vọng sẽ kéo hẹp khoảng cách giá vàng giữa trong và ngoài nước, vốn dao động ở mức 2 đến 3 triệu đồng trong một tháng vừa rồi

Đây là đợt dập đúc thứ hai SJC được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kể từ sau Nghị định 24, sau đợt một với 45.000 lượng hồi cuối tháng 8. Lần dập đúc trước chỉ có vàng của Công ty SJC và một doanh nghiệp khác, còn lần này Ngân hàng Nhà nước gộp chung vàng của SJC cùng nhiều tổ chức tín dung, doanh nghiệp nên khối lượng cao gấp 7 lần.

"Có 2 mục tiêu được đặt ra trong đợt dập đúc lần này, đó là bảo đảm nguồn cung cho thị trường và kéo giá vàng trong nước về gần với thế giới", ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM cho biết.

Thực tế cho thấy thị trường đang có những diễn biến thuận lợi sau quyết định cho dập đúc, ông Minh nhận định thêm. Từ chiều qua đến nay, mỗi lượng vàng "nội" đã hạ gần 500.000 đồng mỗi lượng, từ 47,3 xuống 46,85 triệu đồng dù quốc tế mới hạ vài USD một ounce. Nhờ đó, chênh lệch giá vàng được co hẹp từ trên 2,6 triệu đồng xuống còn 2,3 triệu đồng trong sáng nay. Từ ngày 21/8 đến nay, giá bán vàng của các doanh nghiệp luôn cao hơn quốc tế từ 2 đến 3 triệu đồng, có lúc lên tới 3,1 triệu đồng mỗi lượng.

Kể từ sau Nghị định 24 thực thi ngày 25/5, Ngân hàng Nhà nước kiểm soát toàn bộ việc sản xuất, dập đúc vàng miếng SJC - thương hiệu vàng miếng quốc gia. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn sẽ là nơi đảm nhiệm khâu dập đúc theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Các loại vàng miếng phi SJC khác sẽ không được tiếp tục sản xuất và sẽ được chuyển đổi dần thành vàng miếng SJC.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tiếp nguồn cát thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

CẦN THƠ Những sà lan chở cát từ mỏ Bình Phước Xuân (An Giang) đã về đến Cần Thơ phục vụ thi công Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.