| Hotline: 0983.970.780

Dấu ấn khó phai trong các lễ khai mạc World Cup

Thứ Năm 12/06/2014 , 17:38 (GMT+7)

Trước khi lễ khai mạc World Cup 2014 diễn ra tại Sao Paulo, Brazil ngày 12/6, hãy cùng điểm lại 4 khoảnh khắc đáng nhớ tại các lễ khai mạc của giải bóng đá lớn nhất hành tinh này.

World Cup 2010 tại Nam Phi

Đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại châu Phi - điều mà Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Sepp Blatter từng cam kết sẽ thực hiện đối với "Lục địa Đen" khi ông lần đầu tiên đảm nhận vị trí này năm 1998.

Buổi lễ tại thành phố Johannesburg chứng kiến một màn trình diễn âm nhạc hoành tráng với sự trình diễn của các ngôi sao hàng đầu Nam Phi. Tuy nhiên, nhân vật nổi bật nhất trong lễ khai mạc này lại không thể có mặt trọn vẹn - cựu Tổng thống Nelson Mandela đã không thể tham dự sự kiện này do chắt gái của ông thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi vào đúng ngày hôm đó.

Ông Mandela chỉ kịp chứng kiến những giây phút cuối cùng của buổi lễ khai mạc, khi tài xế chở ông đi xung quanh sân vận động trước lúc trận đấu khai màn giữa Tây Ban Nha và Hà Lan bắt đầu.

World Cup 2006 tại Đức

Buổi lễ bắt đầu với siêu mẫu người Đức Claudia Schiffer dạo bước trên sân cỏ với Vua sân cỏ Pele - người từng 3 lần vô địch World Cup - trong trang phục của hai nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích là Hansel và Gretel.

Tuy nhiên, khán giá đã khá hoang moang khi nhìn thấy hai ngôi sao này rất chật vật để thoát khỏi đám đông các vũ công polka và những người thổi kèn trên sân vận động Munich. Những nghệ sĩ này đã tham gia vào nửa đầu của buổi lễ, song dường như họ không hề muốn rời sân khấu!

World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản

Đây là kỳ World Cup mà hai kỳ phùng địch thủ của châu Á là đồng chủ nhà với việc Hàn Quốc tổ chức lễ khai mạc và Nhật Bản chịu trách nhiệm về lễ bế mạc. Tuy nhiên, đồng tổ chức không có nghĩa là mọi thứ đều diễn ra hòa bình và thân ái giữa hai quốc gia.

Theo đó, Nhật hoàng Akihito đã không có mặt trong lễ khai mạc, trong khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã bị chế giễu khi cố gắng đọc bài phát biểu đầu tiên với tư cách chủ tịch, sau khi thay thế người tiền nhiệm đầy quyền lực Joao Havelange.

World Cup 1994 tại Mỹ

Hát hay không có nghĩa là biết chơi bóng. Diana Ross có thể là một huyền thoại với giọng hát truyền cảm, song kỹ năng bóng đá của cô thì dở tệ, đến nỗi ngôi sao ca nhạc này đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi tại lễ khai mạc ở sân vận động Soldier Field.

Để tạo thêm ấn tượng cho lễ khai mạc, Ban tổ chức đã "nhờ" Diana Ross đá quả bóng vào khung thành đang bỏ trống. Thế nhưng, nữ danh ca lại vụng về đá bóng bay vào cột gôn.

Một dấu ấn khó quên khác của lễ khai mạc World Cup 1994 đó là thời khắc nữ hoàng Talk Show, Oprah Winfrey ngã nhào khỏi sân khấu.

Vietnam+

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.