| Hotline: 0983.970.780

David Villa - Niềm hy vọng lớn của Barca

Thứ Tư 19/01/2011 , 10:20 (GMT+7)

Bị hoài nghi khá nhiều về khả năng hòa nhập tại Nou Camp, cộng thêm việc sa sút giai đoạn đầu mùa khiến David Villa hứng chịu rất nhiều sức ép.

Bị hoài nghi khá nhiều về khả năng hòa nhập tại Nou Camp, cộng thêm việc sa sút giai đoạn đầu mùa khiến David Villa hứng chịu rất nhiều sức ép. Nhưng bằng nỗ lực để vượt lên chính mình, tiền đạo người Tây Ban Nha đã bừng sáng và trở thành niềm hy vọng lớn của Barca trong hành trình gian nan sắp tới.

Đoán định được giá của Villa sẽ tăng lên sau World Cup 2010, Barca đã nhanh chân đưa tiền đạo này từ Valencia với giá 40 triệu euro và đó là quyết định sáng suốt của Ban lãnh đạo CLB. Sau mùa hè thành công trên đất Nam Phi, Villa được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn sắc bén mà Guardiola luôn khao khát để hoàn thiện đội hình. Nhưng việc căng sức trên quá nhiều giải đấu khiến Villa mệt mỏi và có những thời điểm, anh là mắt xích yếu trong sơ đồ tấn công tiqui-taca.

Sự mờ nhạt của Villa càng hiện hữu khi Messi ghi bàn liên tục, Xavi cùng Iniesta rực sáng ở giữa sân còn Pedro biết cách bùng nổ ở các trận đấu lớn. Chính sức ép, sự kỳ vọng quá lớn khiến Villa đánh mất cảm giác ghi bàn và lạc lõng trong lối chơi chung. Thậm chí, trong thắng lợi 8-0 trước Almeria của Barcelona, Villa không đóng góp được bàn nào mà còn bị báo giới Tây Ban Nha chế giễu vì sự vô duyên trước cầu môn đối phương và bỏ lỡ hàng tá cơ hội.

Tuy nhiên, bằng sự kiên nhẫn và khổ luyện không ngừng, David Villa đã tìm lại được bản năng sát thủ như hồi còn khoác áo Zaragoza hay Valencia. Bước ngoặt tạo nên sự hồi sinh của “El Guaje” là cú đúp vào lưới Real Madrid ở trận “Siêu kinh điển” (Barca thắng 5-0), trận đấu mà tiền đạo này di chuyển liên tục trên khắp mặt sân tạo nên một thế trận tấn công  đa dạng cho Barcelona trong suốt 90 phút.

Từ đó đến nay, Villa “nhả đạn” liên tục, đặc biệt là 2 cú đúp vào lưới Espanyol và Malaga. Khả năng ghi bàn đều đặn của cựu ngôi sao Valencia chia sẻ bớt gánh nặng cho Messi, bên cạnh đó tiền đạo 29 tuổi đã tìm được sự đồng điệu trong các miếng phối hợp cùng đồng hương Xavi, Iniesta hay Pedro. Guardiola khẳng định Villa chính là mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu của đội bóng dù thời điểm này, Barca không sử dụng một trung phong cắm điển hình.

Nhìn lại giai đoạn lượt đi, Messi chính là niềm cảm hứng trong lối chơi nhưng nếu tính từ năm 2011, Villa mới là ngôi sao sáng nhất ở Barca khi ghi bàn ở hầu hết các trận đấu. Khi đồng đội có phần hụt hơi, Villa tỏa sáng đúng lúc và giảm thiểu phần nào hội chứng “phụ thuộc vào Messi” tồn tại ở Nou Camp nhiều năm qua. Với 14 bàn ở Liga sau lượt đi, bản thân Villa đang hướng đến kỷ lục ghi 28 bàn/mùa như hồi còn chơi cho Valencia và nếu giữ được sự ổn định, anh hoàn toàn có thể phá vỡ thành tích của chính mình.

Villa có thể không có sức càn lướt mạnh mẽ như Eto’o hay chơi đầu, dứt điểm đa dạng cỡ Ibrahimovic nhưng “số 7” sở hữu tốc độ, kỹ thuật hoàn hảo và chọn vị trí tốt hơn hai người tiền nhiệm. Và điều mà Guardiola “kết” nhất ở Villa là sự hòa hợp với lối đá tiqui-taca đầy bản sắc ở Nou Camp. Chắc chắn, nếu muốn lập cú hattrick vô địch Liga liên tiếp, Barcelona còn cần nhiều cảm hứng và những bàn thắng từ đôi chân David Villa.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.