| Hotline: 0983.970.780

Đây là lần thứ 9 máy bay thương mại bị bắn ở gần Nga kể từ 1940

Thứ Sáu 18/07/2014 , 14:24 (GMT+7)

Kể từ năm 1940, có ít nhất 22 vụ máy bay thương mại bị bắn rơi trên toàn thế giới, khiến khoảng 1.250 người thiệt mạng (chưa tính đến vụ MH17). Trong đó, có tới 9 vụ xảy ra ở biên giới Nga.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi ở Ukraine

Một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng các chuyên gia phân tích tình báo nước này "tin chắc" rằng một tên lửa đất đối không đã bắn hạ MH17 song hiện chưa rõ đối tượng nào đã bắn tên lửa này. Như vậy, danh sách máy bay thương mại chở khách bị bắn hạ bởi các lực lượng quân đội ở gần biên giới ở Ukraine đã tăng lên con số 9.

Đây cũng là lần thứ 2 thảm họa tương tự xảy ra ở Ukraine. Năm 2001, một chiếc máy bay của Siberian Airlines bị bắn rơi ở biển Đen khiến 78 người thiệt mạng. Ukraine thừa nhận đã bắn nhầm một tên lửa S-200.

Kể từ năm 1940, có ít nhất 22 vụ máy bay thương mại bị bắn rơi trên toàn thế giới, khiến khoảng 1.250 người thiệt mạng (chưa tính đến vụ MH17). Trong đó, có tới 9 vụ xảy ra ở biên giới Nga.

Ngày 14/6/1940

Đã có 9 máy bay thương mại bị bắn ở gần Nga trong 74 năm qua (1)
Chiếc máy bay của hãng hàng không Phần Lan Aero O/Y đang bay từTallinn (Estonia) tới Helsinki (Phần Lan) bị bắn hạ bởi quân Xô Viết. Mặc dù đang có thỏa thuận ngừng bắn giữa Phần lan và Liên Xô, người phụ trách máy bay ném bom đã gây ra vụ tai nạn khiến máy bay rơi xuống biển. 9 người thiệt mạng.

Ngày 27/7/1955

Đã có 9 máy bay thương mại bị bắn ở gần Nga trong 74 năm qua (2)
Chiếc máy bay El Al bay từ Vienna tới Tel Aviv vô tình đi vào không phận của Bulgari và bị bắn hạ bởi máy bay chiến đấu MiG – 15 sau khi từ chối hạ cánh. 58 người gồm hành khách và tổ bay thiệt mạng.

Ngày 20/4/1978

Đã có 9 máy bay thương mại bị bắn ở gần Nga trong 74 năm qua (3)
Máy bay chiến đấu xủa Xô Viết bắn rơi máy bay số hiệu 902 của Korean Air Lines ở gần Murmansk. 2 trong số 107 hành khách thiệt mạng sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp trên một mặt hồ đóng băng.

Ngày 1/9/1983

Đã có 9 máy bay thương mại bị bắn ở gần Nga trong 74 năm qua (4)
Máy bay số hiệu 007 của Korean Air Lines bị bắn hạ bởi máy bay chiến đấu ở gần đảo Moneron (Nga), khiến 298 người thiệt mạng trong đó có nghị sĩ Mỹ Larry McDonald. Máy bay này đi vào không phận Liên Xô do lỗi của phi công.

Ngày 21/9/1993

Đã có 9 máy bay thương mại bị bắn ở gần Nga trong 74 năm qua (5)
Một máy bay của Transair Georgia đi từ Sochi bị tên lửa đất đối không bắn trúng khi tới ân bay Sukhumi – Babusheri ở Abkhazia, Georgia. 5 người trong tổ bay và 22 khách thiệt mạng. Tên lửa được bắn đi bởi quân nổi dậyGeorgia.

Ngày 22/9/1993

Một máy bay khác của Transair Georgia cất cánh từ Tbilisi bị quân nổi dậy bắn hạ khi cố gắng hạ cánh xuống sân bay  Sukhumi – Babusheri, khiến 108 người chết trên tổng số 132 người có mặt trên máy bay.

Ngày 23/9/1993

Một nhóm quân nổi dậy tấn công máy bay của Transair Georgia khi hành khách đang làm thủ tục lên máy bay tại sân bay này. Một người trong tổ bay thiệt mạng.

Ngày 2/10/2001

Máy bay của Siberian Airlines bị bắn hạ trên biển Đen sau khi đụng phải tên lửa đất đối không S-200. Tên lửa được bắn đi từ bán đảo Crimea trong một cuộc diễn tập quân sự. 66 hành khách và 12 nhân viên thiệt mạng.

Ngày 17/7/2014

Máy bay số 17 của Malaysia Airlines bay từ Amsterdam tới Kuala Lampur được cho là bị tên lửa đất đối không bắn hạ ở gần Donetsk, Ukraine, khiến 295 người thiệt mạng.

(Trí Thức Trẻ/Mashable)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.