| Hotline: 0983.970.780

Đẩy lùi suy thoái để vượt lên tất cả

Thứ Tư 02/01/2013 , 13:44 (GMT+7)

Cty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh vẫn luôn vững vàng trên mọi thế trận, hoàn thành xuất sắc hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra...

Cơn bão suy thoái kinh tế đã làm cho nhiều doanh nghiệp lao đao, công nhân mất việc làm không có thu nhập, nợ lương, nợ tiền đóng bảo hiểm…

Ngược lại, đối với  Cty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh vẫn luôn vững vàng trên mọi thế trận, hoàn thành xuất sắc hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra như khai thác mủ cao su; khai hoang; trồng mới. Đặc biệt là đơn vị hoàn thành XS nhiệm vụ đóng nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho CB, CNV toàn Cty.


Ngút ngàn cao su đưa khai thác đạt sản lượng cao.

Năm 2012 là năm các doanh nghiệp trên cả nước lao đao vì cơn bão suy thoái kinh tế. Mặc dầu, năm hết, tết Quý Tỵ đến gần nhưng các doanh nghiệp chưa biết xoay xở đâu ra tiền để trả lương cho CB, CNV chứ chưa nói gì đến chuyện thưởng tết để động viên CBCN sau một năm làm việc mệt nhọc, đến cả nợ BHXH…

Ngược lại, đối với Cty cao su Hà Tĩnh không chỉ chống chọi được với cơn bão suy thoái kinh tế mà còn sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch đề ra. Một trong những doanh nghiệp đứng tốp đầu được tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn CNCSVN đánh giá rất cao bởi họ không chỉ đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh mà còn tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định với mức lương bình quân 3,5-4 triệu đồng/người/tháng cho gần 2.000 CB, CN lao động với hàng ngàn hộ dân nhận khoán chăm sóc vườn cây trên địa bàn các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Can Lộc, Kỳ Anh...

Ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Cty cho biết: Mặc dù đầu tư phát triển cao su trong điều kiện thời tiết bất thuận; bệnh phấn trắng xuất hiện gây hại trên hầu hết diện tích cao su khai thác khiến chu kỳ khai thác chậm mất đến 1 tháng, cộng với mủ cao su bị rớt giá xuống hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2011, nhưng nhờ tinh thần chủ động, sáng tạo, Ban lãnh đạo Cty đã kịp thời phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, trong đó chú trọng giai đoạn nước rút (3 tháng cuối năm); động viên CB, CNV bám sát vườn cây, chăm sóc, bảo vệ tốt… nên tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đầu năm đề ra.

Về thực hiện các chỉ tiêu, đến nay Cty đã khai thác đạt 2.600/2.500 tấn mủ (vượt 100 tấn), về trước kế hoạch hơn 10 ngày; khai hoang đạt 1.394 ha, vượt 5,2% kế hoạch, về trước thời gian hơn 1 tháng; trồng mới, tái canh 1.236 ha, đạt 100% kế hoạch. Dẫn đầu hoàn thành xuất sắc kế hoạch có nông trường Hàm Nghi, nông trường Truông Bát, Phan Đình Phùng…

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.