| Hotline: 0983.970.780

Đẩy mạnh dạy nghề nông nghiệp

Thứ Hai 14/07/2014 , 08:14 (GMT+7)

Năm 2013, Bình Định đã đầu tư mạnh cho công tác dạy nghề nông nghiệp với gần 1.200 người được đào tạo.

Ông Lê Văn Nghinh, Trưởng phòng Dạy nghề (Sở LĐ-TB&XH Bình Định), cho biết, năm 2014 tỉnh phân bổ nguồn kinh phí 6 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu quốc gia về việc làm cho các cơ sở dạy nghề để mở lớp dạy nghề nông nghiệp.

Nhanh nhạy

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH đã hợp đồng với những cơ sở dạy nghề triển khai nhiều lớp đào tạo trồng và chăm sóc tiêu; nuôi ếch; SX lúa; nuôi tôm; chăn nuôi gia súc, gia cầm... Các vùng trung du ở Bình Định đang phát triển mạnh SX hồ tiêu nên năm nay là lần đầu tiên nghề này được đưa vào dạy cho nông dân. Các nghề nuôi ếch, nuôi tôm cũng là điểm mới trong công tác dạy nghề nông nghiệp ở Bình Định.

Năm 2013, Bình Định cũng đã đầu tư mạnh cho công tác dạy nghề nông nghiệp với gần 1.200 người được đào tạo. Nông dân được đào tạo các nghề: Chẩn đoán bệnh động vật thủy sản; nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm, gia súc; quản lý dịch hại tổng hợp; trồng và nhân giống nấm; kỹ thuật thụ tinh nhân tạo heo, bò; quản lý và kỹ thuật trồng lúa năng suất cao; kỹ thuật câu vàng cá ngừ đại dương; đánh bắt hải sản bằng lưới vây; sửa chữa trạm bơm điện; quản lý công trình thủy nông…

“Trong 2 năm qua, chỉ tiêu dạy nghề phi nông nghiệp giảm mạnh nhưng chỉ tiêu dạy nghề nông nghiệp lại được tăng cường, đồng thời dạy thêm một số nghề mới vì nhu cầu học nghề nông nghiệp ngày càng tăng”, ông Nghinh cho hay.

Vừa qua, Chính phủ đã quan tâm đưa ra nhiều gói hỗ trợ cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt nên công tác dạy nghề ở Bình Định lập tức năm bắt nhu cầu mở ngay nhiều lớp đào tạo thuyền trưởng và máy trưởng. Bởi theo ông Nghinh, khi chuyển hoạt động từ tàu gỗ sang tàu vỏ sắt, ngư dân cần nâng cao trình độ vận hành cho phù hợp thì đánh bắt mới mang lại hiệu quả cao. Theo dự kiến, năm nay Bình Định sẽ đào tạo 120 thuyền trưởng và máy trưởng với 4 lớp đào tạo tại các địa phương có nhiều tàu cá.

“Trước khi trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí, chỉ tiêu dạy nghề nông nghiệp, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với Sở NN-PTNT đi khảo sát từng địa phương nắm bắt nhu cầu thực tế để phân bổ chỉ tiêu hợp lý. Nơi nào có phong trào chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh thì sẽ đầu tư đào tạo nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm; ở vùng nuôi trồng thủy sản thì đầu tư đào tạo về chẩn đoán bệnh động vật thủy sản; ở những vùng trồng lúa thì đào tạo cách quản lý và kỹ thuật trồng lúa năng suất cao…”, ông Lê Văn Nghinh chia sẻ.

“Mới đây, chuyên gia Nhật Bản đã sang Bình Định chuyển giao công nghệ mới cho nghề đánh bắt cá ngừ đại dương và bảo quản trong thu hoạch để nâng cao giá trị sản phẩm. Do trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn có dạy nghề chế biến và bảo quản thủy sản nên chúng tôi đã giao cho trường tiếp cận nghề này để mở lớp. Nếu bên Nhật Bản đồng ý, chúng tôi sẽ gửi giáo viên sang đó tập huấn để về truyền đạt lại cho ngư dân”, ông Nghinh cho biết thêm.

Học đi đôi với hành

Trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, người dân có thể dễ dàng tìm trên internet những thông tin, kiến thức cần thiết. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hùng, GĐ Trung tâm Dạy nghề TX An Nhơn, đối với nông dân, không gì hiệu quả hơn là học đi đôi với hành. Xác định đây là vấn đề then chốt, trung tâm luôn chú trọng việc đổi mới cách dạy, cách truyền đạt để gần gũi với thực tế SX nhất.

“Phương thức dạy nghề của chúng tôi là tại chỗ, cầm tay chỉ việc, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Dựa theo quy trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi, chúng tôi xây dựng mô hình tại hộ gia đình của học viên để thuận tiện cho học viên thực hành và theo dõi kết quả.

Bên cạnh đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm sẵn có, trung tâm còn hợp đồng với Trường Trung học Kinh tế kỹ thuật của tỉnh và mời những nông dân SXKD giỏi, có năng lực, kinh nghiệm trong thực tiễn đến trực tiếp truyền đạt cho học viên. Nhờ vậy, học viên tiếp thu kiến thức nhanh hơn, đến lớp đông hơn. Sau khóa học, học viên đều tự tạo việc làm cho mình và ứng dụng những kiến thức đã học vào SX đạt hiệu quả cao”, ông Hùng nói.

Ông Trương Thanh Liêm (60 tuổi) ở thôn Đông Lâm, xã Nhơn Lộc (TX An Nhơn) từng tham gia lớp học nghề nuôi và phòng trị bệnh gia cầm, cho biết: “Gia đình tui chăn nuôi khoảng 200 con gà thả vườn. Trong quá trình nuôi, gà thường xuất hiện dịch tả, cúm... Do không phát hiện bệnh sớm, không biết cách điều trị nên gà hay bị chết. Từ khi tham gia lớp học, tui đã biết thêm cách chữa bệnh, chọn giống, chăm sóc gia cầm giúp việc chăn nuôi thuận lợi, hiệu quả hơn”.

Có thể nói, qua các lớp học nghề nông nghiệp, nông dân đã có thêm những kiến thức cơ bản về trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng vào SX đạt kết quả, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm