Về thăm Bản Công - một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu (Yên Bái) với 340 hộ, gần 2300 nhân khẩu, trong đó 98% dân số là đồng bào dân tộc Mông.
Xác định việc kết hôn sớm, sinh nhiều con và thiếu kiến thức về SKSS – KHHGĐ là rào cản đối với việc phát triển kinh tế, chính quyền và các ban ngành đã tiến hành thực hiện đẩy mạnh công tác dân số, chăm sóc SKSS tại địa phương bước đầu đã đem lại hiệu quả cao.
Theo thống kê của Trạm y tế xã Bản Công, trong năm 2011, trên địa bàn xã đã có 86 trẻ mới sinh trong đó có 32 trẻ là con thứ 3 trở lên. Trong năm 2012, trong số trẻ chào đời, có tới 10 trẻ là con thứ 3 trở lên. Bên cạnh đó, tình trạng tảo hôn vẫn còn tồn tại, năm 2012 có 6 trường hợp tảo hôn. Ngoài việc tăng cường công tác, phối hợp tuyên truyền với các ban ngành trong xã, ban dân số cũng chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên, nhân viên y tế dân số thôn bản đẩy mạnh tuyên truyền công tác dân số đến với các đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ cũng như các cặp vợ chồng đã sinh đủ số con nhưng chưa thực hiện một trong những biện pháp tránh thai hiện đại.
Nhờ tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động tại các xã trên địa bàn huyện, bằng truyền thông lồng ghép, cung cấp dịch vụ đã đạt được kết quả cao. Cụ thể như đặt vòng 27K, tiêm thuốc tránh thai 2K và tính đến thời điểm hiện nay trạm y tế xã đã tổ chức khám và điều trị phụ khoa được hơn 100 trường hợp, số người mới thực hiện một trong các biện pháp tránh thai hiện đại lên gần 400 người, trong đó tiêm thuốc tránh thai được 58K, uống thuốc tránh thai 34 trường hợp, đặt vòng 272K, khám phụ khoa cho hơn 700 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng, trong đó phát hiện và điều trị cho gần 200 trường hợp.
Với những kết quả thiết thực, huyện Trạm Tấu đã góp phần hoàn thành những chỉ tiêu chiến dịch được giao trong năm 2012. Công tác dân số KHHGD đã góp phần vào việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.