| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Đã có hoa hồng nở lâu tàn

Thứ Tư 27/01/2010 , 10:44 (GMT+7)

Thật ít ai ngờ rằng, hơn chục giống hoa hồng của những miền ôn đới giá lạnh di thực về vùng đất ĐBSCL lại có thể bén rễ, nở hoa rực rỡ và rất lâu tàn.

Thật ít ai ngờ rằng, hơn chục giống hoa hồng của những miền ôn đới giá lạnh di thực về vùng đất ĐBSCL bén rễ, nở hoa rực rỡ và rất lâu tàn. Đó chính là điểm nổi bật của mùa hoa hồng Tết năm nay ở ĐBSCL.

Suốt 17 năm miệt mài trồng hoa, anh Nguyễn Văn Bình Em quê ở làng hoa Sa Đéc - Đồng Tháp cho biết: Nếu không có dự án “Cải thiện giống hoa truyền thống tại tỉnh Đồng Tháp”, do Sở KHCN tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Khoa NN&NCSHƯD (ĐH Cần Thơ) thực hiện chắc con đường đưa các giống hoa mới về ĐBSCL phải còn lâu. Tết năm nay, các giống hoa hồng Kiss, hồng đỏ Đà Lạt, hồng nữ hoàng Đồng Tháp dần được thay thế bằng các giống hồng mới cánh sen, hồng trắng thủy tinh, hồng vàng Hà Lan… Ưu điểm nổi trội của các giống hoa hồng mới này là thời gian nở trên cây được hơn 10 ngày, độ xoắn hoa đẹp và ít sâu bệnh.

Trong quá trình nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp cải thiện giống hoa truyền thống tại Đồng Tháp phải kể đến sự hăng say, nhiệt tình của TS Nguyễn Thị Xuân Thu (ĐH Cần Thơ). TS Xuân Thu cho biết: Chặng đường thành công hôm nay mất 3 năm. Trước khi khởi xướng dự án phải dò tìm từng trang thông tin ở các xứ sở hoa hồng của các nước Hà Lan, Pháp, Hungary, Nhật Bản và Thái Lan để chọn lựa các giống hoa ưu việt nhất, phù hợp với vùng đất ĐBSCL. Chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu thực hiện từ năm 2007 khi chọn mua được giống hoa hồng mới với nhiều ưu điểm nổi trội.

Có giống trong tay nhưng vẫn băn khoăn đặt câu hỏi, liệu hoa hồng ôn đới có sống ở miền nhiệt đới ĐBSCL được. Nhưng sau đó đã có lời giải, trong số 20 giống hoa hồng mới đưa về chỉ duy nhất có một giống không thích nghi được. Còn lại 19 giống đều thích nghi rất tốt. Qua thực tế kiểm chứng, so sánh với các giống hoa bản địa, các giống hoa mới có thời gian nở kéo dài tới hai tuần mà sắc hoa không đổi. Nếu so với các giống hoa hồng bản địa ở Đồng Tháp thì các giống hoa này ăn đứt.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm